Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng tiếp xúc với cử tri xã Đại Lào (TP Bảo Lộc)

05:06, 20/06/2019

(LĐ online) - Chiều 20/6, tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, Đoàn đại biểu quốc hội (ĐBQH) tỉnh Lâm Đồng, gồm: Ông Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng và ông Nguyễn Văn Hiển - Viện trưởng Viện nghiên cứu Lập pháp (Ủy ban Thường vụ Quốc hội) đã tiếp xúc với cử tri xã Đại Lào, TP Bảo Lộc...

(LĐ online) - Chiều 20/6, tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Lâm Đồng, gồm: Ông Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng và ông Nguyễn Văn Hiển - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp (Ủy ban Thường vụ Quốc hội) đã tiếp xúc với cử tri xã Đại Lào, TP Bảo Lộc. Dự hội nghị tiếp xúc có lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và lãnh đạo TP Bảo Lộc.
 
 Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri
Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri
 
Tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Văn Hiển đã báo cáo đến cử tri xã Đoàn Kết về kết quả của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Trong đó, vấn đề được cử tri cả nước quan tâm là Quốc hội đã thông qua 7 dự án luật.
 
Cử tri xã Đại Lào đã kiến nghị tới chính quyền, cơ quan chức năng các cấp và Quốc hội nhiều vấn đề quan trọng trên các lĩnh vực, như: Cần triển khai sớm những chương trình hỗ trợ của Nhà nước cho người dân (hỗ trợ giống cây trồng, đào ao chống hạn…); quan tâm hơn nữa đến các đối tượng được hưởng chế độ bảo trợ xã hội; thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn nhiều bất cập; quy định tách sổ diện tích đất nông nghiệp chuyển qua đất ở vùng nông thôn quá lớn gây khó khăn cho người dân; tình trạng xe quá tải lưu thông quá nhiều khiến nhiều tuyến đường giao thông nông thôn nhanh chóng xuống cấp; tình trạng san gạt, múc đất trái phép vẫn còn diễn ra trên địa bàn; cần xem xét nâng phụ cấp cho cán bộ bán chuyên trách cơ sở; việc giải quyết các chế độ cho người dân của Xí nghiệp Dâu tằm tơ Tháng 8 chậm trễ gây bức xúc trong bà con; nhiều vấn đề khiếu nại, khiếu kiện kéo dài gây bức xúc trong quần chúng và làm mất an ninh trật tự; cần quan tâm hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng; những tồn tại, bất cập tại Nhà máy rác Bảo Lộc (Thôn 3, xã Đại Lào); những bất cập trong chế độ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; cần có chính sách hỗ trợ người dân phát triển nông nghiệp công nghệ cao; vấn đề thiếu nguồn nước sinh hoạt vào mùa mưa, ô nhiễm môi trường do rác thải ứ đọng… Đặc biệt là tình trạng khai thác cát trái phép đang xảy ra tràn lan làm thất thoát tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên dòng suối Đại Lào. Địa phương, cơ quan chức năng cần nhanh chóng làm rõ nguyên nhân dẫn đến trận lũ quét kinh hoàng vào rạng sáng 19/6 vừa qua để có giải pháp phòng, chống lâu dài; đồng thời, có phương án hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống. Vấn đề đào tạo đại học quá nhiều cũng đang gây nên tình trạng “thừa thầy, thiếu thợ” đã và đang diễn ra trên khắp cả nước.
 
Cử tri xã Đại Lào kiến nghị các vấn chính đáng tới ĐBQH
Cử tri xã Đại Lào kiến nghị các vấn đề chính đáng tới ĐBQH
 
Sau khi lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, ông Phan Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc và lãnh đạo các ngành chức năng cấp TP, cấp tỉnh đã thẳng thắn tiếp thu, giải trình những vấn đề thuộc thẩm quyền.
 
Tiếp thu ý kiến của bà con cử tri xã Đoàn Kết, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt đã giải trình những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền; đồng thời, yêu cầu TP Bảo Lộc cần quân tâm hơn nữa đến việc xem xét các vấn đề còn tồn tại để giải quyết triệt để những bức xúc của người dân. Ông Đoàn Văn Việt hứa sẽ phản ánh những vấn đề mà cử tri kiến nghị vượt quá thẩm quyền của địa phương tới Quốc hội để xem xét trong kỳ họp tới.
 
KHÁNH PHÚC