100% cán bộ, công chức, viên chức được phổ biến pháp luật phòng, chống tham nhũng

05:09, 09/09/2019

Theo kế hoạch đến hết năm 2021, mỗi năm đều đạt tỷ lệ 100% cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

Theo kế hoạch đến hết năm 2021, mỗi năm đều đạt tỷ lệ 100% cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 
 
Riêng tỷ lệ này đến hết năm 2019 đạt từ 85 - 90% đối với lãnh đạo và người lao động trong doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp... Và từ 60 - 70% đối với tiểu thương, lao động tự do, người dân nông thôn...
 
Những nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai đến các đối tượng nói trên gồm: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính; quan điểm, chủ trương của Đảng về phòng, chống tham nhũng; Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành; thực trạng, nguyên nhân phát sinh tham nhũng và giải pháp phòng, chống tham nhũng; ý nghĩa, tầm quan trọng của phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính...
 
MẠC KHẢI