Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tiếp xúc cử tri xã Hòa Trung, huyện Di Linh

11:09, 27/09/2019

(LĐ online) - Sáng ngày 27/9, để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV dự kiến khai mạc vào ngày 21/10/2019, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng tiến hành tiếp xúc cử tri xã Hòa Trung, huyện Di Linh...

(LĐ online) - Sáng ngày 27/9, để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV dự kiến khai mạc vào ngày 21/10/2019, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng tiến hành tiếp xúc cử tri xã Hòa Trung, huyện Di Linh. Dự tiếp xúc cử tri có đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng; đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Yên - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí  Nguyễn Tạo - Phó Trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn ĐBQH…
 
UVBCT - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tiếp thu và giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Hòa Ninh, huyện Di Linh
UVBCT - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tiếp thu và giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Hòa Ninh, huyện Di Linh
 
Thay mặt Đoàn ĐBQH Lâm Đồng, ông Nguyễn Tạo đã báo cáo trước cử tri những nội dung chủ yếu của Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIV; khái quát về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2019. Kỳ họp lần này, Quốc hội xem xét, thông qua 10 dự án luật gồm: Bộ luật Lao động (sửa đổi); Luật Chứng khoán (sửa đổi); Luật Thư viện; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi); Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội…
 
Tại buổi tiếp xúc, đa số cử tri bày tỏ sự vui mừng trước sự thay đổi, phát triển nhanh của đất nước. Tuy nhiên, cử tri bày tỏ sự lo lắng, băn khoăn về vấn đề chủ quyền biển đảo, đặc quyền kinh tế biển. Nhiều cử tri xã Hòa Trung đã kiến nghị Quốc hội về nhiều vấn đề còn tồn tại, bất cập như: Giá cả nông sản quá thấp; phân bón giả, kém chất lượng còn lưu hành trên thị trường gây thiệt hại về kinh tế cho bà con nông dân; về bảo hiểm y tế đề nghị cho thông tuyến để tạo điều kiện cho người dân được thuận lợi hơn… 
 
Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; nâng cao chất lượng giáo dục, việc thay đổi chương trình đổi mới sách giáo khoa hàng năm gây lãng phí tiền của nhà nước, của nhân dân đề nghị Bộ Giáo dục xem xét… Đề nghị cơ quan Trung ương quan tâm điều chỉnh luật thêm ngày nghỉ lễ cho công nhân, người lao động. Đề nghị quan tâm đầu tư nâng cấp Quốc lộ 28, cho nâng cấp, sửa chữa tuyến đường đi Đinh Trang Hòa - Hòa Trung - Hòa Bắc - Sơn Điền là con đường huyết mạch để thuận lợi cho người dân lưu thông hàng hóa. Người nông dân làm ra nông sản nhưng luôn bị tư thương ép giá, thiệt hại, đề nghị cấp trên quan tâm, tạo điều kiện cho xây dựng nhà máy chế biến nông sản cho nông dân…
 
Thay mặt chính quyền địa phương, Chủ tịch UBND huyện Trần Đình Sỹ đã tiếp thu và giải trình trực tiếp những vấn đề thuộc thẩm quyền.
 
 
Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cư tri và nhân dân xã Hòa Trung, đồng chí Trương Thị Mai đã hoan nghênh tinh thần xây dựng đất nước của bà con. Các vấn đề cử tri băn khoăn về đấu tranh phòng chống tham nhũng là tinh thần của Tổng Bí thư Trung ương Đảng rất rõ, đó là làm mạnh và kiên quyết “không có vùng cấm” đối với tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương. Về sự kiện 64 chiến sĩ tại đảo Gạc Ma hy sinh đến nay đã ghi danh và có đài tưởng niệm tại Cam Lâm - Khánh Hòa. 
 
Về vụ việc thuốc ung thư giả ở Công ty Cổ phần VN Pharma, các cơ quan liên quan đã bị truy tố trước pháp luật về tội buôn lậu thuốc giả, có hành vi xâm hại sức khỏe tính mạng con người, người chủ mưu đã bị tử hình. Các vụ việc Vinasin, Vinaline đều được ra xét xử trước toà đúng pháp luật. 
 
Cử tri xã Hòa Trung kiến nghị với Đại biểu Quốc hội
Cử tri xã Hòa Trung kiến nghị với Đại biểu Quốc hội
 
Về phát triển kinh tế đất nước, cử tri hoàn toàn có thể yên tâm và tin tưởng. Tuy nhiên, thách thức phía trước còn rất lớn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, đời sống của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Đó là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và đòi hỏi toàn xã hội cùng chung tay chăm lo, giúp đỡ người nghèo để các chính sách an sinh xã hội ngày càng tốt hơn. 
 
Về vấn đề sách giáo khoa, đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận và tiếp thu ý kiến cử tri và sẽ tiếp tục kiến nghị Quốc hội xem xét, điều chỉnh làm sao để tiết kiệm tiền cho người dân, tránh lãng phí ngân sách Nhà nước. 
Về tín dụng đen, đề nghị chính quyền, công an, ngân hàng cần quan tâm định hướng tuyên truyền khuyến cáo người dân không nên phạm vào tín dụng đen gây thất thoát lớn về kinh tế.
 
Về các kiến nghị liên quan đến Quốc lộ 28,…. đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận, tiếp thu và sẽ tổng hợp trình cơ quan có thẩm quyền quan tâm, xem xét.
 
NGUYỆT THU