Đoàn công tác của Bộ Thông tin và truyền thông Việt Nam thăm và làm việc tại CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia

07:10, 21/10/2019

(LĐ online) - Từ ngày 13/10 đến ngày 20/10, Đoàn công tác của Bộ Thông tin và truyền thông Việt Nam do đồng chí Đặng Khắc Lợi - Phó Cục trưởng Cục Báo chí và đại diện các cơ quan: Sở TT-TT Phú Yên, Yên Bái cùng Báo Lâm Đồng, Lào Cai, Phú Thọ đã đi thăm, làm việc tại CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia

(LĐ online) - Từ ngày 13/10 đến ngày 20/10, Đoàn công tác của Bộ Thông tin và truyền thông Việt Nam do đồng chí Đặng Khắc Lợi - Phó Cục trưởng Cục Báo chí và đại diện các cơ quan: Sở TT-TT Phú Yên, Yên Bái cùng Báo Lâm Đồng, Lào Cai, Phú Thọ đã đi thăm, làm việc tại CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia
 
Đoàn công tác làm việc với Bộ Thông tin Vương Quốc Campuchia
Đoàn công tác làm việc với Bộ Thông tin Vương Quốc Campuchia
 
Tại CHDCND Lào, đoàn đã thăm và làm việc với Cục Báo chí (Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào), Đài Truyền hình Quốc gia Lào, Báo điện tử Vientiane Times. Tại Vương Quốc Campuchia, đoàn làm việc với Bộ Thông tin Vương Quốc Campuchia; Đài Phát thanh Quốc gia Campuchia và Sở Thông tin tỉnh Siem Reap. 
 
Trong không khí đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển, tại CHDCND Lào và Vương Quốc Campuchia, đoàn công tác cùng các đơn vị đến thăm của hai nước đã thẳng thắn trao đổi, tìm hiểu và làm rõ nhiều nội dung liên quan đến hoạt động, cơ cấu tổ chức bộ máy các cơ quan báo chí; việc quản lý và kinh nghiệm quản lý các hoạt động trên mạng xã hội, xử lý, kiểm soát các thông tin xấu độc, không đúng sự thật trên mạng xã hội, hoạt động quản lý báo chí Nhà nước, báo chí tư nhân và việc làm kinh tế báo chí cũng như tồn tại, khó khăn trong các hoạt động liên quan đến hoạt động quản lý báo chí và công tác thông tin, tuyên truyền hiện nay…
 
Trao đổi với đoàn công tác của Việt Nam, đại diện các cơ quan quản lý báo chí và cơ quan báo chí của CHDCND Lào và Vương Quốc Campuchia đều bầy tỏ sự cảm ơn tới những giúp đỡ của Đảng, Nhà nước Việt Nam và các cơ quan báo chí thời gian qua trong việc đầu tư xây dựng, hỗ trợ, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất của hệ thống Đài truyền hình, đài Phát thanh các cấp; tập huấn công tác chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý báo chí… đồng thời mong muốn trên tinh thần hữu nghị hợp tác đã có truyền thống lâu đời bền chặt, Việt Nam tiếp tục có những hỗ trợ thiết thực về sơ sở vật chất, trao đổi kinh nghiệm, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ công tác quản lý, phát triển báo chí… để hai nước đáp ứng được tốt hơn nhiệm vụ, công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân, từ đó làm nền tảng để xây dựng đất nước ngày càng tiến bộ và phát triển.
 
Cũng trong chuyến công tác, đoàn đã đi nghiên cứu, tham quan, giao lưu với kiều bào ở Siem Reap, Biển Hồ (Campuchia) tặng quà cho học sinh nơi đây và tham quan nhiều công trình văn hóa, lịch sử, danh thắng của hai quốc gia. 
 
Tham quan phòng dựng của Báo điện tử Vientiane Times, Lào
Tham quan phòng dựng của Báo điện tử Vientiane Times, Lào

 

Thăm và làm việc với Cục Báo chí- Bộ TT,VH và DL CHDCND  Lào
Thăm và làm việc với Cục Báo chí- Bộ TT,VH và DL CHDCND Lào

 

Thăm và làm việc tại Đài phát thanh Quốc gia Campuchia
Thăm và làm việc tại Đài phát thanh Quốc gia Campuchia

 

Thăm và làm việc tại Đài truyền hình Quốc gia Lào
Thăm và làm việc tại Đài truyền hình Quốc gia Lào

 PV