Cho ý kiến Dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ VI

09:10, 10/10/2019

(LĐ online) - Chiều 9/10, Thành ủy Bảo Lộc đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt và Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa V (nhiệm kỳ 2015 - 2020) lần thứ 27...

(LĐ online) - Chiều 9/10, Thành ủy Bảo Lộc đã tổ chức Hội nghị Cán bộ chủ chốt và Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa V (nhiệm kỳ 2015 - 2020) lần thứ 27. Hội nghị đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP Bảo Lộc khóa V đối với ông Đặng Văn Đông - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Bảo Lộc.
 
Toàn cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Bảo Lộc khóa V lần thứ 27 (mở rộng)
Toàn cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Bảo Lộc khóa V lần thứ 27 (mở rộng)
 
Tại hội nghị, nhiều nội dung quan trọng đã được các đồng chí trong Ban chấp hành và cán bộ chủ chốt của thành phố bàn thảo; trong đó, tập trung vào các nội dung như: Tổng kết, đánh giá kết quả, tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm (giai đoạn 2016-2020) và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (giai đoạn 2021-2025); sơ kết tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019; cho ý kiến vào Dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Bảo Lộc lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020-2025); đồng thời, triển khai một số nhiệm vụ và công tác cán bộ theo quy chế hoạt động của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa V.
 
Trong 9 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội của TP tiếp tục ổn định và phát triển. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt kế hoạch. Sản xuất công nghiệp, xây dựng, dịch vụ tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ. Sản xuất nông lâm nghiệp ổn định, dịch bệnh trên cây trồng cơ bản được kiểm soát, công tác phòng chống và dập dịch tả lợn châu Phi cơ bản được khống chế. Công tác đầu tư xây dựng được quan tâm chỉ đạo và các chủ đầu tư triển khai đảm bảo tiến độ. Thu ngân sách đạt khá so với kế hoạch đề ra. Công tác thu hút đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác quản lý nhà nước về đất đai từng bước được thực hiện có hiệu quả. Công tác phòng chống dịch bệnh nhất là các bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng được tăng cường…
 
Ông Nguyễn Văn Triệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc, tặng hoa chúc mừng ông Đặng Văn Đông - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bảo Lộc, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ TP Bảo Lộc khóa V
Ông Nguyễn Văn Triệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc, tặng hoa chúc mừng ông Đặng Văn Đông - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bảo Lộc, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ TP Bảo Lộc khóa V
 
Về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ V, tốc độ tang trưởngg giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016-2020 ước đạt 9,5%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 5 năm ước đạt 4.702 tỷ đồng, tăng bình quân 14,62%/ năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 5 năm ước đạt 17.210 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.306 triệu USD, tăng trưởng bình quân 18,4%/năm; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới đến năm 2020 còn 0,66%, hộ cận nghèo còn 1,79%; trong 5 năm giải quyết việc làm cho 25.300 lao động, trong đó lao động qua đào tạo đạt 65%, đào tạo nghề đạt 51%; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 11%/năm; tỷ lệ hộ dân khu vực nội thị sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98%; số xã đạt chuẩn nông thôn mới với chỉ số điểm chuẩn 90% trở lên là 5/5 xã; tỷ lệ hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia là 99,8%; tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đến năm 2020 ước đạt 84%; có 100% xã phường đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2; tỷ lệ bác sĩ trên 1 vạn dân đạt 9,14 bác sĩ; lệ hộ gia đình văn hóa đạt 95%; tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 là 49 trường, đạt 83%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 6%; tỷ lệ dân cư đô thị sử dụng nước sạch đạt 65%. Theo đánh giá, kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của thành phố có 7 chỉ tiêu vượt, 3 chỉ tiêu đạt và 4 chỉ tiêu chưa đạt. Bên cạnh đó, TP bảo Lộc cũng tập trung triển khai 9 công trình trọng điểm gồm: Phát triển mạng lưới cấp nước khu vực nội thị, đầu tư hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải, đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Lộc Sơn, hạ tầng Cụm công nghiệp Lộc Phát, dự án Quốc lộ 20 đoạn tránh qua TP Bảo Lộc, dự án đường vành đai phía Tây, đầu tư xây dựng hồ sinh thái Nam Phương 1, dự án công viên Hồ Nam Phương 2 và dự án đầu tư nhà máy xử lý rác. Đến nay, có hơn 50% các công trình vẫn chưa được hoàn thành.
 
Tại hội nghị lần này, các đại biểu cũng đã đóng góp nhiều ý kiến cho Dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Bảo Lộc khóa VI nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Nguyễn Văn Triệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc cho biết: Trên cơ sở xác định những mặt làm được và chưa được trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ TP sẽ xác định những công trình trọng tâm, chương trình trọng điểm và những khâu đột phá cho nhiệm kỳ tới trên tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, tránh hình thức, tránh bôi đen hoặc tô hồng. Nhiệm vụ từ nay cho đến cuối năm 2019 và cho đến hết nhiệm kỳ, các phòng ban chuyên môn, các ngành chức năng của TP cần bán sát các nhiệm vụ trọng tâm, đề ra những kế hoạch hàng tuần, hàng tháng với quyết tâm thực hiện cao nhất; đồng thời, cần phát động thi đua nước rút từ nay đến cuối năm 2019 và cho năm cuối của nhiệm kỳ 2015 - 2020.
 
ĐÔNG ANH