Hội thảo khoa học 70 năm tác phẩm Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh

04:10, 14/10/2019

(LĐ online) - Ngày 14/10, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học trực tuyến 70 năm tác phẩm Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trao giải Cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" năm 2019.

(LĐ online) - Ngày 14/10, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học trực tuyến 70 năm tác phẩm Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trao giải Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2019.
 
Các đồng chí chủ trì Hội thảo tại điểm cầu Lâm Đồng
Các đồng chí chủ trì Hội thảo tại điểm cầu Lâm Đồng
 
Tham dự và chủ trì hội thảo tại điểm cầu Lâm Đồng có các đồng chí: Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy. Tham dự hội thảo còn có lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ VN tỉnh; các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và đại diện thường trực các huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy...
 
Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định: Ra đời cách đây 70 năm, tác phẩm Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành cơ sở lý luận, kim chỉ nam cho công tác vận động quần chúng của Đảng. Giá trị lý luận, thực tiễn của tác phẩm thể hiện sinh động, sâu sắc tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách của Bác. Cùng với thời gian, tư tưởng dân vận của Người vẫn nóng hổi tính thời sự, khẳng định sức sống trường tồn, tiếp tục dẫn đường, soi sáng cho công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới.
 
Tại hội thảo, các đại biểu đã trình bày tham luận tập trung một số nội dung như: Tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh - giá trị lý luận và thực tiễn cho công tác dân vận hiện nay; vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận trong việc tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua bài báo “Dân vận” trong việc nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân; Quân đội Nhân dân Việt Nam - 70 năm thực hiện lời dạy trong bài báo “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh... Đồng thời các đại biểu cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác vận động Nhân dân ở các địa phương, cơ quan, đơn vị.
 
Các đại biểu tham dự Hội thảo tại điểm cầu Lâm Đồng
Các đại biểu tham dự Hội thảo tại điểm cầu Lâm Đồng
 
Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư đề nghị, các cấp ủy đảng, chính quyền cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận theo hướng thiết thực, lấy cuộc sống và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của Nhân dân là trọng tâm của công tác dân vận. Tiếp tục thể chế hóa, hoàn thiện cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn hiện nay. Coi trọng công tác dân vận của cơ quan nhà nước, nhất là công tác dân vận chính quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đạo đức công vụ, cải cách hành chính, lấy sự hài lòng của Nhân dân là mục tiêu hành động. Bên cạnh đó, phải triệt để đổi mới công tác tuyên truyền, giải thích, thuyết phục bằng nhiều hình thức khác nhau để Nhân dân hiểu về tình hình đất nước, tin vào chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thấy rõ lợi ích các dự án, công trình kinh tế - xã hội đem lại cho dân, cho nước...
 
Dịp này, Ban Dân vận Trung ương và Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp trao giải Cuộc thi viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2019. Cuộc thi năm nay có hơn 1.120 tác phẩm gửi về tham dự ở 4 loại hình: Báo in, báo điện tử, báo hình, phát thanh. Qua đó, Ban tổ chức đã lựa chọn 50 tác phẩm có chất lượng, tiêu biểu vào vòng chung khảo và trao giải năm 2019. 
 
Nhân dịp này, Ban tổ chức phát động Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2020, gắn với tổng kết cuộc thi giai đoạn 2017-2020.
 
DUY DANH