Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng tiếp xúc cử tri phường B'Lao, thành phố Bảo Lộc

03:10, 02/10/2019

(LĐ online) - Sáng 2/10, đồng chí Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị tỉnh Lâm Đồng và đồng chí Nguyễn Văn Hiển - Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng đã tiếp xúc cử tri phường B'Lao, thành phố Bảo Lộc, nhằm chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV...

(LĐ online) - Sáng 2/10, đồng chí Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị tỉnh Lâm Đồng và đồng chí Nguyễn Văn Hiển - Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng đã tiếp xúc cử tri phường B’Lao, thành phố Bảo Lộc, nhằm chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Cùng dự tiếp xúc cử tri có đồng chí Nguyễn Văn Triệu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc.
 
Đồng chí Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng, ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời, làm rõ thêm một số vấn đề mà cử tri quan tâm
Đồng chí Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng, ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời, làm rõ thêm một số vấn đề mà cử tri quan tâm
 
Báo cáo với cử tri phường B’Lao, đồng chí Nguyễn Văn Hiển cho biết, trong Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV dự kiến sẽ thông qua 11 dự án luật và 1 dự thảo nghị quyết; cho ý kiến 8 dự án luật. Kỳ họp thứ 8, Quốc hội còn xem xét các báo cáo quan trọng về kinh tế, xã hội và một số vấn đề quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Văn Hiển còn thông tin đến cử tri phường B’Lao tình hình kinh tế của đất nước và kết quả phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Lâm Đồng trong 9 tháng đầu năm 2019.
 
Sau khi nghe đại diện Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng báo cáo những nội dung cơ bản của Kỳ họp thứ 8, cũng như tình hình phát triển kinh tế của đất nước, của địa phương Lâm Đồng, cử tri phường B’Lao cơ bản thống nhất với những kết quả mà đất nước đạt được trong thời gian qua; đồng thời, nêu một số ý kiến, kiến nghị gửi đến ĐBQH khóa XIV liên quan đến các lĩnh vực phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng, an sinh, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn giao thông ở địa phương...
 
Cử tri phường B’Lao, thành phố Bảo Lộc, nêu ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri
Cử tri phường B’Lao, thành phố Bảo Lộc, nêu ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri
 
Trả lời ý kiến của cử tri, lãnh đạo phường B’Lao và lãnh đạo thành phố Bảo Lộc đã tiếp thu, giải trình những vấn đề thuộc thẩm quyền.
 
Phát biểu với cử tri, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt cho rằng, các ý kiến, kiến nghị của cử tri phường B’Lao là chính đáng, cần thiết. Những ý kiến, kiến nghị của cử tri ở tầm vĩ mô, đồng chí Đoàn Văn Việt ghi nhận, tiếp thu để kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
 
TRỊNH CHU