Bảo Lộc: Nhiều mô hình mới, cách làm hay trong học tập và làm theo Bác

05:11, 25/11/2019

Qua hơn 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh",...

Qua hơn 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ðảng bộ thành phố Bảo Lộc đã đưa việc học và làm theo Bác tiếp tục trở thành việc làm thường xuyên trong mọi hoạt động của các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhiều mô hình, cách làm hay đã xuất hiện trong học và làm theo Bác, qua đó góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương.
 
Khen thưởng đội thi của thành phố đạt thành tích cao trong Hội thi công chức trẻ với cải cách hành chính tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: H.Vĩnh
Khen thưởng đội thi của thành phố đạt thành tích cao trong Hội thi công chức trẻ với cải cách hành chính tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: H.Vĩnh
 
Nỗ lực đưa Chỉ thị 05 vào cuộc sống
 
Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, thời gian qua, cấp ủy các cấp trên địa bàn TP Bảo Lộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các chương trình, kế hoạch, văn bản, quán triệt và triển khai sâu rộng nội dung của Chỉ thị 05 tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.  
 
Ðể việc học tập và làm theo Bác từng bước đi vào đời sống, Ban Thường vụ Thành ủy Bảo Lộc xác định mỗi tập thể, cá nhân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực học tập phải đi đôi với làm theo, phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Ðặc biệt, trong thực hiện Chỉ thị 05, Thành ủy Bảo Lộc đã phát huy vai trò tự giác đi đầu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt từ thành phố đến cơ sở luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân. Ðồng thời, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức... triển khai nhiệm vụ với thái độ khách quan, công tâm; tập trung giải quyết những lợi ích chính đáng của Nhân dân, kiên quyết đấu tranh với biểu hiện thiếu trách nhiệm, quan liêu và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho Nhân dân. 
 
Nhờ chủ động thực hiện các giải pháp tích cực, đến nay những tồn tại về cơ bản đã được thành phố Bảo Lộc tập trung khắc phục, sửa chữa... Năng lực lãnh đạo của các chi, đảng bộ, chất lượng cán bộ, đảng viên được nâng lên, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong thời kỳ mới. Ðây cũng chính là nhân tố tích cực để Ðảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Bảo Lộc phát động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.
 
Nhiều mô hình mới, cách làm hay được nhân rộng
 
Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố đã xây dựng kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, nhân tố mới trong từng năm, cả giai đoạn, được thực hiện đồng bộ từ cơ sở trên cả 4 khâu: Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến. 
 
Từ học và làm theo Bác, thành phố Bảo Lộc đã có nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo đem lại hiệu quả thiết thực trong cuộc sống. Điển hình như: Ngoài việc tổ chức chào cờ đầu tuần tại các cơ quan, đơn vị, tuần đầu của tháng, thành phố Bảo Lộc tổ chức Lễ chào cờ đầu tháng chung cho cán bộ, công chức cơ quan Thành ủy, UBND thành phố, các ban, ngành, đoàn thể, công an, quân sự… cấp thành phố. Tại Lễ chào cờ các nội dung như: báo báo tình hình kinh tế - xã hội, kết quả học tập và làm theo Bác trong tháng, khen thưởng đột xuất, khen thưởng theo chuyên đề… được triển khai. 
 
Các mô hình được xây dựng từ phong trào thi đua của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể: mô hình “Phụ nữ giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp, tham gia xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nếp sống tiến bộ, văn minh”; mô hình tiết kiệm heo đất, hũ gạo tiết kiệm, hỗ trợ kinh tế, giống bò sinh sản giúp phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em nghèo… Từ việc làm của các chị em hội viên, Hội Phụ nữ thành phố đã cập nhật vào sổ các gương điển hình hàng tháng để có hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời những phụ nữ tiêu biểu. Hội Nông dân thành phố với phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tiếp tục phát triển. Công tác Đoàn tham gia giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được quan tâm. Nhiều mô hình được duy trì, phát triển và tổ chức có hiệu quả như: đội thanh niên xung kích an ninh, đội thanh niên tình nguyện tuyên truyền giữ gìn trật tự an toàn giao thông, CLB pháp luật, CLB hiến máu tình nguyện…
 
Đã có nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả được nhân rộng, như: “Tổ dân phố bình yên” ở phường B’Lao; “Khu dân cư không có tội phạm và trật tự xã hội”, “Khu dân cư giáo họ bình yên” ở phường Lộc Tiến; “Giáo xứ Chân Lộc tham gia bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông” ở Phường 2; “Giáo họ an ninh trật tự”, “Camera an ninh” ở xã Lộc Nga...
 
Bên cạnh đó, nhiều mô hình phát triển kinh tế đang được thực hiện khá hiệu quả: Mô hình trồng xen mắc ca với cà phê, kết hợp chăn nuôi heo; mô hình rau quả an toàn trong nhà kính; mô hình chăn nuôi bò sữa và trồng dâu nuôi tằm…
 
Từ những việc làm thiết thực trên, trong 3 năm thực hiện Chỉ thị 05, toàn thành phố có 47 tập thể, 43 cá nhân và 12 hộ gia đình đã được Thành ủy, UBND thành phố Bảo Lộc biểu dương, khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác. 
 
Với những việc làm cụ thể, thiết thực theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác ở Đảng bộ thành phố Bảo Lộc, đã tạo ra sức lan tỏa sâu rộng, mang lại hiệu quả trong đời sống xã hội và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
 
HỒNG VĨNH