Cán bộ Mặt trận phải gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân

02:11, 21/11/2019

(LĐ online) - Ngày 21/11, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

(LĐ online) - Ngày 21/11, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại đầu cầu Lâm Đồng. Ảnh: N.Thu
Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại đầu cầu Lâm Đồng. Ảnh: N.Thu
 
Tại đầu cầu Lâm Đồng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Lâm Đồng Đường Anh Ngữ chủ trì với sự tham dự đông đủ lãnh đạo UBMTTQ các huyện, thành phố trong tỉnh. 
 
 Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 đã thành công tốt đẹp và được dư luận đánh giá cao. Thành công này là nhờ vào sự đồng tâm, hiệp lực của Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố đã cùng với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp, triển khai chuẩn bị và tổ chức đại hội. “Ngay sau Đại hội, Tổ biên tập và Ban soạn thảo đã kịp thời rà soát, tổng hợp ý kiến của đại biểu tham dự Đại hội, để khi Nghị quyết Đại hội được ban hành sẽ là căn cứ giúp Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp xây dựng kế hoạch triển khai các chương trình hành động theo tình hình thực tế trên địa bàn. Từ đó, giúp Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra” - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
 
Điểm lại hoạt động của Mặt trận các cấp trong thời gian qua, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhắc tới vai trò của Mặt trận khi đã tập trung lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tổ chức đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với nhân dân và phản ánh kịp thời tới Đảng, Nhà nước, các cơ quan liên quan về những vấn đề nổi cộm tại đại phương. Đặc biệt là nỗ lực của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp trong tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, để Ngày hội thực sự là đợt sinh hoạt sâu rộng và là diễn đàn dân chủ của trên 100 ngàn khu dân cư trên cả nước và là dịp để lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành từ Trung ương tới địa phương về với nhân dân, lắng nghe và thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.
 
Khẳng định thành công của Mặt trận trong triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhất là việc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất vì có nhiều đóng góp trong Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” là nỗ lực của hệ thống Mặt trận trên khắp 63 tỉnh, thành phố. Trong thời gian tới, các địa phương cần xác định rõ nội dung chương trình hành động của cả nhiệm kỳ, đưa ra thời gian, lộ trình cụ thể trong triển khai thực hiện Nghị quyết tại địa phương. Mỗi địa phương cần thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế của nhiệm kỳ 2014-2019, từ đó đưa ra định hướng khắc phục và phương hướng triển khai các chương trình hành động trong nhiệm kỳ tới phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. 
 
Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước như 90 năm ngày thành lập Đảng, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn yêu cầu các địa phương cần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ tư tưởng đến hành động để thực hiện Nghị quyết đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX. Để thực hiện được điều này, mỗi cán bộ Mặt trận phải gương mẫu đi đầu, nêu cao tinh thần kỷ luật, kỷ cương, có năng lực, trình độ cùng sự nhiệt huyết trong triển khai nhiệm vụ. “Cán bộ Mặt trận phải gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Phải phát huy sức mạnh của cả hệ thống, vai trò các tổ chức thành viên, cùng chung sức, chung lòng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày càng giàu đẹp, văn minh”.
 
Tại Hội nghị, các chương trình hành động đã được lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quán triệt gồm: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội giữ vững quốc phòng an ninh của đất nước; thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhan dân; giám sát và phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
 
NGUYỆT THU