Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri Đức Trọng

06:11, 26/11/2019

Đoàn đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện Đức Trọng đã có buổi tiếp xúc cử tri tại 2 xã Đa Quyn và Tân Thành (Đức Trọng) vào cuối tuần qua.

Đoàn đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện Đức Trọng đã có buổi tiếp xúc cử tri tại 2 xã Đa Quyn và Tân Thành (Đức Trọng) vào cuối tuần qua.
 
Cử tri xã Tân Thành nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc
Cử tri xã Tân Thành nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc
 
Tại các nơi tiếp xúc, đoàn đã thông tin đến cử tri dự kiến chương trình kỳ họp HĐND tỉnh, huyện cuối năm 2019; đồng thời, báo cáo tóm tắt tình hình KT-XH, QP-AN của tỉnh, huyện năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2020.
 
Tại Đa Quyn, đã có 11 ý kiến liên quan đến các vấn đề nổi cộm của địa phương được cử tri xã Đa Quyn kiến nghị với Đoàn đại biểu HĐND tỉnh và huyện, như: Việc xuống cấp tuyến đường từ Ngã ba Tà Hine vào xã Đa Quyn; vấn đề bố trí vốn để thi công con đường ĐT 729, đoạn từ Ngã ba Chơ Ré vào thôn Chơ Rum cũng như tiến độ triển khai xây dựng cây cầu K61 - thôn Toa Cát; vấn đề cho phép người dân san gạt mặt bằng để xây dựng nhà vệ sinh và chuyển đổi cơ cấu cây trồng; cần điều chỉnh công tác rà soát hộ nghèo để phù hợp hơn với tình hình thực tế địa phương; cần quan tâm điều chỉnh cơ chế, chính sách hỗ trợ chế độ cho cán bộ không chuyên trách xã…
 
Ngoài ra, cử tri xã Đa Quyn cũng đã kiến nghị với Đoàn đại biểu HĐND về dự án khu tái định cư cho 16 hộ gia đình thuộc thôn Chơ Rum đã được Nhà nước triển khai nhưng đến nay việc đi lại của người dân vào khu tái định cư còn gặp khó khăn, người dân mong muốn Nhà nước quan tâm triển khai xây dựng con đường vào khu tái định cư, hỗ trợ bà con thuận lợi hơn trong việc đi lại.
 
Tại xã Tân Thành, sau khi lắng nghe báo cáo, cử tri đã đồng tình và đánh giá cao những kết quả phát triển KT-XH, QP-AN của tỉnh, huyện năm 2019. Đồng thời, phản ánh, đề đạt với các vị đại biểu HĐND tỉnh và huyện những vấn đề cử tri ở địa phương quan tâm, như: Cần có chính sách, phương án hỗ trợ, bồi thường thỏa đáng cho người dân gần khu vực Thủy điện Đa Dâng 2 và Đa Dâng 3; hoạt động “tín dụng đen” ở địa phương đang có nguy cơ ngày càng phát triển, đe dọa đến cuộc sống của người dân; việc xuống cấp tuyến đường vào thác Pongour; vấn đề thu hồi diện tích đất của dự án đầu tư trồng rừng, cỏ dược thảo và dạy nghề cho trẻ khuyết tật của cơ sở nuôi dưỡng và bảo trợ người khuyết tật Thiên Phước. Ngoài ra, cử tri xã Tân Thành còn bày tỏ ý kiến với các cấp và chính quyền địa phương về công tác quản lý đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; dịch vụ khám bảo hiểm y tế còn nhiều hạn chế, khiến người dân chưa mặn mà với việc tham gia BHYT ở địa phương…
 
Hầu hết những ý kiến, kiến nghị của cử tri của 2 xã Đa Quyn và Tân Thành đã được các đại biểu HĐND và lãnh đạo địa phương giải đáp trực tiếp. Các ý kiến, kiến nghị khác sẽ được Đoàn đại biểu HĐND ghi nhận, tổng hợp để gửi tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét và giải quyết trong thời gian tới.
 
T.VŨ