Hội Cựu chiến binh là pháo đài vững chắc về chính trị tư tưởng góp phần to lớn cho sự nghiệp phát triển

11:11, 07/11/2019

(LĐ online) - Ngày 6/11/2019, tại Đoàn an điều dưỡng 198 Đà Lạt đã long trọng diễn ra Đại hội thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" tỉnh Lâm Đồng lần thứ VI giai đoạn 2014 – 2019. 

(LĐ online) - Ngày 6/11/2019, tại Đoàn an điều dưỡng 198 Đà Lạt đã long trọng diễn ra Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” tỉnh Lâm Đồng lần thứ VI giai đoạn 2014 – 2019. Tham dự đại hội có Thiếu Nguyễn Văn Chương – Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, đồng chí Trần Văn Hiệp – Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Thị Lệ - Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông – Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh , đồng chí Phan Văn Đa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí K’Mák – Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng lực lượng vũ trang, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và 150 đại biểu đại diện cho hơn 58.000 hội viên cựu chiến binh toàn tỉnh. 
 
Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc cho Hội Cựu chiến binh Việt Nam
Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc cho Hội Cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng
 
5 năm qua, thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” trở thành phong trào rộng khắp, đánh thức ý chí, khả năng, tiềm lực, nêu cao tinh thần cách mạng, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ giữa đời thường của các hội viên CCB. Hội đã đẩy mạnh 5 nội dung thi đua, đó là: thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị hàng đầu là tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị; thi đua thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các phong trào, các cuộc vận động của địa phương; thi đua phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CCB; thi đua giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; thu đua xây dựng các cấp Hội trong sạch vững mạnh, hội viên gương mẫu, gia đình văn hóa. 
 
Cụ thể, toàn tỉnh có 2.286 hội viên CCB đang tham gia cấp ủy và HĐND các cấp, cùng nhiều hội viên trực tiếp đảm nhiệm các chức sanh trong cơ quan Nhà nước, mặt trận, đoàn thể từ tỉnh đến thôn, tổ dân phố. Hội thực hiện tốt các cuộc vận động: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau, Toàn dân bảo vệ an ninh Tố quốc với các mô hình “Tiếng kẻng an ninh” (Hội CCB Đức Trọng), “Cánh cổng an ninh”, “cửa an ninh” (Hội CCB Di Linh), “tổ tự quản CCB” (Đơn Dương), “Giáo họ không tội phạm và tệ nạn ma túy” (Thành Hội CCB Bảo Lộc), “Tuyến đường CCB tự quản”... Phong trào “CCB tham gia gìn giữ an toàn giao thông” được cụ thể hóa thành phong trào “5 không, 6 phải” đem lại hiệu quả thiết thực cho từng gia đình hội viên. Cán bộ, hội viên CCB đã hiến 99.203 m2 đất, góp 15,7 tỷ đồng, 31.781 ngày công, cùng nhân dân xây dựng, sửa chữa 65 cầu cống, 598km đường giao thông nông thôn, 443,7km kênh mương, 79 trường học, trạm xá, nhà văn hóa; đóng góp gần 5 tỷ đồng xóa 117 căn nhà tạm, nhà dột nát, góp quỹ hội viên giúp nhau trên 42,6 tỷ đồng cho 2.658 hội viên vay sản xuất kinh doanh, hỗ trợ hội viên nghèo mượn 1,3 tỷ đồng thực hiện mô hình 3 + 1 (3 hội viên giúp 1 hội viên), 1 + 2, 1 + 3 (1 HTX, 1 doanh nghiệp CCB giúp 2 đến 3 hội viên thoát nghèo bền vững. Hội đã thành lập 11 CLB doanh nhân CCB, CLB làm kinh tế với 293 hội viên, 50 doanh nghiệp, 22 HTX, 35 tổ hợp tác giúp nhau phát triển kinh tế, thu hút 1.799 lao động. Hiện Hội CCB tỉnh có 573 hội viên sản xuất giỏi được các cấp công nhận; số hộ khá – giàu chiếm 54,2%, số hội viên nghèo còn 282 hộ 1,05%, có 70/147 xã, phường, thị trấn không có hộ CCB nghèo, Tp.Đà Lạt không có hội viên nghèo. Thành lập 35 CLB cựu quân nhân với 10.492 quân nhân tham gia sinh hoạt; vận động 5003 thanh niên lên đường nhập ngũ; giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp 148 đảng viên mới là hội viên và con hội viên. 5 năm, Hội kết nạp được 4.989 hội viên mới, 95,2% - 98% hội viên đạt danh hiệu “CCB gương mẫu”, gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 100% cơ sở Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ. 
 
Phát biểu tại Đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương - Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam và đồng chí Trần Văn Hiệp – Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đã biểu dương những thành quả Hội Cựu chiến binh tỉnh đạt được trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” 5 năm qua. Phó Bí thư tỉnh ủy đã khẳng định: Hội Cựu chiến binh tỉnh là pháo đài vững chắc về chính trị tư tưởng góp phần to lớn vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; đồng thời chỉ đạo: “Trong thời gian tới, Hội cần đẩy mạnh phong trào thi đua thường xuyên, liên tục, hiệu quả; nâng cao chất lượng, đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng Hội vững mạnh, đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới khó khăn hơn, nhiều thách thức hơn. Công tác kiểm tra, đánh giá, khen thưởng cần được quan tâm hơn nữa nhằm kịp thời động viên, phát hiện mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả. Với bản chất và truyền thống bộ đội Cụ Hồ, Hội sẽ phát trên hơn, cao hơn, mạnh mẽ hơn. Tỉnh ủy trân trọng, tự hào về những đóng góp của các cựu chiến binh”.
 
Với thành tích đạt được, Hội Cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng được TW Hội CCB Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc; 6 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có nhiều đóng góp của địa phương; 23 tập thể, 23 cá nhân được nhận Bằng khen của Tỉnh Hội. Nhân sự kiện trọng đại này, Hội Cựu chiến binh Hà Nội đã trao tặng 1 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” trị giá 50 triệu đồng, Công ty Đầu tư xây dựng Hùng Phát đã trao tặng 10 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” trị giá 500 triệu đồng cho cựu chiến binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tri ân nghĩa cử cao đẹp của 2 cơ quan, đơn vị, đồng chí Vũ Công Tiến – Chủ tịch Hội CCB tỉnh Lâm Đồng hứa sẽ xét trao tặng 11 căn nhà cho đúng hoàn cảnh, đúng đối tượng CCB đang cần được giúp đỡ một cách công khai, minh bạch, có giám sát, có báo cáo sau khi hoàn thành. 
 
Đồng chí Trần Văn Hiệp – Phó Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu và tặng hoa chúc mừng Đại hội
Đồng chí Trần Văn Hiệp – Phó Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu tại Đại hội

 

Đồng chí Trần Văn Hiệp – Phó Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng Đại hội
Đồng chí Trần Văn Hiệp – Phó Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

Đồng chí Phan Văn Đa trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các CCB có những đóng góp xuất sắc trong phong trào thi đua
Đồng chí Phan Văn Đa trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các CCB có những đóng góp xuất sắc trong phong trào thi đua

 

Hội CCB Tp.Hà Nội trao tặng 1 nhà “Nghĩa tình đồng đội” tổng trị giá 50 triệu đồng cho CCB nghèo của tỉnh
Hội CCB Tp.Hà Nội trao tặng 1 nhà “Nghĩa tình đồng đội” tổng trị giá 50 triệu đồng cho CCB nghèo của tỉnh
QUỲNH UYỂN