Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam thăm Lâm Đồng

10:11, 30/11/2019

(LĐ online) - Chiều 29/11, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, Ngài Umeda Kunio, cùng phu nhân và các quan chức Sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã có chuyến thăm tỉnh Lâm Đồng. 

(LĐ online) - Chiều 29/11, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, Ngài Umeda Kunio, cùng phu nhân và các quan chức Sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã có chuyến thăm tỉnh Lâm Đồng. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt tặng bức tranh thêu cho Ngài Umeda Kunio - Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt tặng bức tranh thêu cho Ngài Umeda Kunio - Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam
 
Cùng đi với đoàn Sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam còn có các đại diện của tổ chức JICA (Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản) tại Việt Nam và đại diện tổ chức JETRO (Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản) tại Việt Nam.
 
Tiếp đoàn, về phía tỉnh Lâm Đồng có ông Đoàn Văn Việt - Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Văn phòng UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở.
 
Trong buổi gặp, 2 bên đã trao đổi với nhau về nhiều lĩnh vực hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam hiện nay cũng như giữa Nhật Bản với Lâm Đồng thông qua nhiều chương trình hợp tác trong các lĩnh vực như du lịch, nông nghiệp, giáo dục…; trong có, có Dự án vốn vay phát triển hạ tầng nông nghiệp Lâm Đồng và Chương trình hợp tác nông nghiệp với Đà Lạt.
 
Trong dịp này, Ngài Đại sứ Umeda Kunio cũng đề xuất với tỉnh Lâm Đồng nên sớm xúc tiến mở đường bay nối sân bay Liên Khương với các thành phố của Nhật để phát triển du lịch. Ngài Đại sứ cũng đề nghị tỉnh tạo điều kiện, hỗ trợ, giúp đỡ các chương trình dạy tiếng Nhật hiện nay của các trường đại học, cao đẳng trong tỉnh phát triển. 
 
Thay mặt UBND tỉnh Lâm Đồng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt đã cảm ơn Ngài Đại sứ cùng Chính phủ Nhật Bản về các chương trình hỗ trợ hợp tác hiện nay của tỉnh với Nhật Bản và mong sẽ tiếp tục phát triển trong thời gian đến.
 
Trong chuyến viếng thăm này, Ngài Đại sứ cùng đoàn đã thăm một số doanh nghiệp trong tổng số 12 doanh nghiệp Nhật đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 
 
VIẾT TRỌNG