Di Linh: 17 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng

11:11, 07/11/2019

(LĐ online) - Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Ban Cấp hành Trung ương Đảng về Quy định thi hành Điều lệ Đảng, sáng 07/11 Ban Thường vụ Huyện ủy Di Linh long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 07/11/2019 cho 17 đảng viên thuộc Đảng bộ huyện...

(LĐ online) - Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Ban Cấp hành Trung ương Đảng về Quy định thi hành Điều lệ Đảng, sáng 07/11 Ban Thường vụ Huyện ủy Di Linh long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 07/11/2019 cho 17 đảng viên thuộc Đảng bộ huyện. Đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông  - UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã về dự.
 
Đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng
Đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng
 
Theo đó, trong đợt này Đảng bộ huyện Di Linh có 17 đảng viên 70, 65, 60, 55, 50, 45 năm tuổi Đảng… vinh dự được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong số các đảng viên nói trên, đảng viên Trần Văn Hiền (sinh 1930, sinh hoạt tại Đảng bộ xã Tam Bố) được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; đảng viên Nguyễn Hữu Hòe (sinh 1932, Đảng bộ Xã Đinh Lạc) nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; đảng viên Trần Đức Thái (sinh 1930, Đảng bộ xã Hòa Bắc) được nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Ngoài những đảng viên nói trên, trong đợt này Đảng bộ huyện Di Linh còn có 3 đảng viên được nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên được nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 5 đảng viên 40 năm tuổi Đảng và 1 đảng viên được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.
 
Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Đình Sơn  - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã chúc mừng nồng nhiệt và thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta về những công lao đóng góp của các đảng viên trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dù tuổi đã cao, sức yếu nhưng các đảng viên đã trải qua nhiều cương vị, vị trí công tác khác nhau, luôn phát huy truyền thống cách mạng của Đảng, nỗ lực khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng và Nhân dân giao phó, chung sức tham gia cùng với các cấp ủy chính quyền địa phương trong việc xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh... 
 
NDONG BRỪM