Đại hội Thi đua quyết thắng giai đoạn 2014 - 2019

03:11, 07/11/2019

(LĐ online) - Sáng ngày 7/11, Học viện Lục quân tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng giai đoạn 2014 - 2019. Tham dự có Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Lê Đức Mạnh - Phó Cục trưởng Cục cán bộ, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. 

(LĐ online) - Sáng ngày 7/11, Học viện Lục quân tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng giai đoạn 2014 - 2019. Tham dự có Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Lê Đức Mạnh - Phó Cục trưởng Cục cán bộ, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. 
 
Các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Học viện Lục quân và lãnh đạo tỉnh, thành phố Đà Lạt chụp hình lưu niệm với cán bộ, giảng viên Học viện Lục quân
Các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Học viện Lục quân và lãnh đạo tỉnh, thành phố Đà Lạt chụp hình lưu niệm với cán bộ, giảng viên Học viện Lục quân
 
Cùng tham dự Đại hội có các đồng chí: Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng; Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; Huỳnh Thị Thanh Xuân - UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đà Lạt; Đại tá Nguyễn Nhật Nga - Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
 
Phía Học viện Lục quân có Trung tướng, PGS, TS Hoàng Văn Minh - Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; Thiếu tướng Lê Quang Xuân - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Học viện; các đồng chí lãnh đạo Học viện qua các thời kỳ; cùng đông đủ đại biểu đại diện cho cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sỹ và các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào Thi đua quyết thắng của Học viện giai đoạn 2014 - 2019.
 
Phát biểu khai mạc tại Đại hội, Trung tướng, PGS, TS Hoàng Văn Minh ghi nhận, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua, trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sỹ của Học viện trong 5 năm qua. Đại hội được coi là dấu mốc quan trọng, khẳng định sự phát triển mới trong phong trào Thi đua quyết thắng, biểu thị tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường của cán bộ, giảng viên, nhân viên, chiến sĩ, phát huy tinh thần yêu nước, khắc phục khó khăn, quyết tâm lập nhiều thành tích xuất sắc, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của Học viện Lục quân.
 
Tại Đại hội, đại diện các tập thể, cá nhân trong Học viện đã trình bày nhiều tham luận chất lượng, sôi nổi về những sáng kiến, đổi mới, kinh nghiệm quý trong thực thi nhiệm vụ. Những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến là những tấm gương sáng, những bông hoa đẹp trong vườn hoa Học viện, tiếp tục thi đua “Kiên định vững vàng, đoàn kết nhất trí, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ”.
 
Tham dự và phát biểu tại Đại hội, Trung tướng Nguyễn Tân Cương ghi nhận và đánh giá cao kết quả của phong trào thi đua 5 năm qua của Học viện Lục quân. Đại hội Thi đua quyết thắng của Học viện có ý nghĩa hết sức quan trọng, được tổ chức đúng vào dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bằng nhiều nội dung phong phú, sinh động trên mọi lĩnh vực đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của mọi cá nhân, tổ chức, thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra. Trong giai đoạn tới, Học viện cần tiếp tục quán triệt sâu sắc Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát huy tinh thần “Người người thi đua, ngành ngành thi đua” góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao... 
 
Dịp này, có 02 tập thể được nhận Cờ “Đơn vị xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2014 - 2019”; 4 tập thể và 9 cá nhân được nhận Bằng khen của Học viện vì có thành tích xuất sắc; 12 tập thể và 54 cá nhân được nhận Giấy khen vì có nhiều thành tích trong phong trào Thi đua quyết thắng giai đoạn 2014 - 2019. Trong xây dựng quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019 có 5 tập thể, 5 cá nhân được nhận Bằng khen của Giám đốc Học viện Lục quân và 24 cá nhân được nhận Giấy khen. Trong phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” có 2 tập thể và 4 cá nhân được nhận Bằng khen xuất sắc giai đoạn 2016 - 2020.
 
Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội
Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

 

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thi đua giai đoạn 2014 - 2019
Các tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thi đua giai đoạn 2014 - 2019

 NGUYỆT THU