Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng góp ý xây dựng chính quyền

08:11, 27/11/2019

(LĐ online) - Ngày 26/11, để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa IX sắp tới, ông Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng...

(LĐ online) - Ngày 26/11, để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa IX sắp tới, ông Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì hội nghị góp ý xây dựng chính quyền và góp ý dự thảo quy chế tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. 
 
Ông Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng chủ trì hội nghị lắng nghe ý kiến góp ý xây dựng chính quyền
Ông Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng chủ trì hội nghị lắng nghe ý kiến góp ý xây dựng chính quyền
 
Theo đánh giá, công tác tham gia xây dựng chính quyền trong năm 2019 tiếp tục đạt được những kết quả nổi bật. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, phát huy, đồng thuận xã hội được tăng cường. Các phong trào thi đua yêu nước lan tỏa rộng trong các tầng lớp nhân dân. Phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát” được cấp ủy, chính quyền thực hiện nghiêm túc. Nội dung giám sát, phản biện xã hội được MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng chọn liên quan đến công tác triển khai thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường đối với xử lý chất thải rắn. 
 
Trong năm 2019, MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tham gia góp ý 92 dự thảo văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở ngành; phối hợp với HĐND tổ chức trên 240 đợt tiếp xúc với gần 20 ngàn lượt cử tri tham gia; tổ chức được 45 hội nghị tiếp xúc với đoàn ĐBQH với trên 4.800 lượt cử tri tham gia. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận trên 470 đơn thư khiếu nại và đã chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải cơ sở được MTTQ các cấp thực hiện hiệu quả.
 
Tại hội nghị, đại diện các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cũng đã đóng góp ý kiến, kiến nghị trên mọi lĩnh vực của đời sống, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Về xây dựng chính quyền, các đại biểu nhấn mạnh vào công tác quản lý nhà nước về bảo vệ rừng cần quyết liệt hơn, kiên quyết xử lý các vụ việc sai phạm trong quản lý quy hoạch và xây dựng đô thị và môi trường; cần xem xét việc quản lý các hoạt động từ thiện tự phát, không đảm bảo về chất lượng; cần phải cân nhắc việc lắp đèn giao thông tại một số khu vực để giảm thiểu ách tắc giao thông; cần phải xử lý dứt điểm việc xả rác bừa bãi, làm tổn hại đến cảnh quan môi trường; tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc diệt cỏ… 
 
Có ý kiến cho rằng Ủy ban MTTQ cần phải giám sát chặt chẽ về việc bình xét gia đình văn hóa và khu dân cư văn hóa tại các địa phương đúng theo quy trình; cân nhắc việc xã hội hóa Festival Hoa Đà Lạt, đổi mới nội dung, cách thức tổ chức Festival Hoa... 
 
Các đại biểu còn tham gia góp ý về dự thảo quy chế tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, cần phải củng cố, kiện toàn nhân sự tại các khu dân cư, tổ dân phố; kiến nghị cần sớm có phụ cấp hỗ trợ cho cán bộ thôn, tổ dân phố.
 
Những ý kiến, kiến nghị phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân tại hội nghị này được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng ghi nhận, tổng hợp và trình kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.
 
NGUYỆT THU