Báo chí phải lấy ''xây'' để ''chống''

05:12, 28/12/2019

(LĐ online) - Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đề nghị báo chí cần thông tin một cách khách quan, toàn diện, kết hợp tốt giữa "xây" và "chống", trong đó "xây" là chủ yếu, lấy "xây" để "chống", qua đó tạo môi trường thông tin lành mạnh, tích cực. 

(LĐ online) - Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đề nghị báo chí cần thông tin một cách khách quan, toàn diện, kết hợp tốt giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là chủ yếu, lấy “xây” để “chống”, qua đó tạo môi trường thông tin lành mạnh, tích cực. 
 
Công tác khen thưởng hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2019
Công tác khen thưởng hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2019
Sáng 28-12, tại Hải Phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, tổ chức Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị.
 
Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ; Võ Văn Phuông, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; lãnh đạo các bộ, ban, ngành cùng đại diện hàng trăm cơ quan báo chí, hội, chi hội báo chí cả nước. 
 
Đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trình bày báo cáo tại hội nghị
Đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trình bày báo cáo tại hội nghị
Trình bày báo cáo đánh giá công tác báo chí năm 2019, đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, cho biết tính đến ngày 30-11-2019, cả nước có 850 cơ quan báo chí, trong đó có 179 cơ quan báo, 648 tạp chí, 23 cơ quan báo chí điện tử độc lập; có 72 cơ quan có giấy phép hoạt động phát thanh truyền hình với 2 đài quốc gia, 64 đài địa phương, 05 kênh truyền hình với trên 41.000 người đang công tác tại các cơ quan báo chí (cả 4 loại hình), trong đó có 20.407 người đã được cấp thẻ nhà báo.
 
Trong năm qua, báo chí đã phản ánh đậm nét, trung thực, kịp thời những diễn biến quan trọng trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước. Nội dung thông tin phong phú, toàn diện, có tính phản biện xã hội cao, tập trung vào các vấn đề lớn, quan trọng của đất nước như: Phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh; chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tuyên truyền thông tin đối ngoại, đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân trong và ngoài nước.
 
Nhiều cơ quan báo chí đổi mới mạnh mẽ trong đầu tư nâng cao chất lượng bài báo, trang báo, chương trình, kênh chương trình, tạo ra những tác phẩm báo chí có giá trị, có tác động xã hội lớn, đạt hiệu quả về thông tin tuyên truyền. 
 
Bên cạnh những ưu điểm, Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đánh giá hoạt động báo chí còn một số hạn chế như: Thông tin không đúng tôn chỉ, mục đích được quy định trong giấy phép; tình trạng đưa tin, bài thiếu thận trọng, nhạy cảm về chính trị, chưa chấp hành nghiêm chỉ đạo về thông tin, đưa quá nhiều thông tin liên quan đến vấn đề tiêu cực, mặt trái của xã hội; tình trạng giật tít câu khách, câu “view”, gây hiểu nhầm, trái với nội dung bài viết, giật tít phản cảm, thiếu chính xác, thiếu tính giáo dục... vẫn xảy ra, mặc dù đã được các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí nhắc nhở, định hướng thường xuyên, liên tục; tình trạng “báo hóa” tạp chí điện tử bước đầu được khắc phục song vẫn còn diễn biến phức tạp, cần phải được xử lý quyết liệt, dứt điểm trong thời gian tới....
 
Đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ, cho rằng để báo chí phát triển tốt nhất, các cơ quan hành chính phải gương mẫu trong cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cơ quan báo chí, nhà báo tác nghiệp chuyên môn, nghiệp vụ, động viên về đạo đức nghề nghiệp. 
 
Phó Thủ tướng cũng mong muốn báo giới tiếp tục lớn mạnh, phát triển, giữ gìn các giá trị chính thống, cách mạng của báo chí Việt Nam. Từ đó đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội nhanh hơn, vững chắc hơn của đất nước trong năm 2020. 
 
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự phát biểu chỉ đạo hội nghị
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự phát biểu chỉ đạo hội nghị
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh với tinh thần cầu thị, thẳng thắn nhìn vào những kết quả đạt được cũng như những hạn chế của năm 2019, chắc chắn năm 2020 công tác báo chí sẽ đạt những kết quả tốt hơn.
 
Nêu 7 nhiệm vụ, giải pháp rất cụ thể để các cơ quan chỉ đạo, cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí thực hiện, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị cần kiên trì thực hiện chỉ đạo, định hướng thông tin theo phương châm chủ động, kịp thời, hiệu quả, giữ vững kỉ luật, kỉ cương thông tin. 
 
Báo chí phải tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền các sự kiện lớn, vấn đề quan trọng của đất nước, nêu bật những thành quả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại, chỉnh đốn Đảng... trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng.
 
Năm 2020 có nhiều sự kiện lớn trọng đại của đất nước như: Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh... do đó, với vai trò là lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng của Đảng, báo chí cần sớm bắt nhịp, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử mà đất nước đã đạt được, tạo niềm tin, động lực cho toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân nỗ lực đạt được nhiều kết quả cao hơn năm 2019. 
 
Nói về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý báo chí cũng cần tăng cường các tuyến bài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch sắc sảo và thuyết phục, đồng thời phải hết sức tỉnh táo trước những việc lợi dụng báo chí để “đấu đá nội bộ”, “cạnh tranh phe cánh”. Thông tin cần khách quan, toàn diện, kết hợp tốt giữa “xây” và “chống” trong đó phải xác định lấy “xây” là chủ yếu, lấy “xây” để “chống”, qua đó tạo môi trường thông tin lành mạnh, tích cực. 
 
 Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng đề nghị phải nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí; tăng cường công tác xây dựng Đảng trong cơ quan báo chí, đồng thời phải nhận diện, đánh giá đúng và có biện pháp khắc phục các biểu hiện tư nhân hóa báo chí; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam và các cấp hội trên cả hai khía cạnh là nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và giáo dục đạo đức nghề nghiệp. 
 
Một vấn đề cũng được Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý là cần phải tăng cường trách nhiệm cung cấp thông tin của các cơ quan Đảng, Nhà nước cho báo chí một cách chủ động, kịp thời, đúng pháp luật. “Không để các cơ quan báo chí tự tìm tòi, khai thác những nguồn thông tin thiếu kiểm chứng, không chính thức”. 
 
VĂN DUẨN