Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng tiếp đoàn Tổng lãnh sự Hàn Quốc

08:12, 13/12/2019

(LĐ online) - Chiều 13/12, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Xuân Tiến đã có cuộc gặp mặt với đoàn công tác Tổng lãnh sự Hàn Quốc do ông Lim Jae Hoon - Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn trong chuyến công tác tại TP Đà Lạt.

(LĐ online) - Chiều 13/12, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Xuân Tiến đã có cuộc gặp mặt với đoàn công tác Tổng lãnh sự Hàn Quốc do ông Lim Jae Hoon - Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn trong chuyến công tác tại TP Đà Lạt.
 

 

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Xuân Tiến tiếp ông Lim Jae Hoon - Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh tại trụ sở Tỉnh uỷ. Ảnh: C.Thành
Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Xuân Tiến tiếp ông Lim Jae Hoon - Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh tại trụ sở Tỉnh uỷ. Ảnh: C.Thành

 

Cùng tham dự buổi gặp mặt còn có lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Ngoại vụ cùng đại biểu các đơn vị có liên quan.

Theo Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hàn Quốc đang là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam hiện nay với tổng vốn đầu tư 86,8 tỷ USD; kim ngạch thương mại 2 nước mỗi năm hiện nay đạt mức 70 tỷ USD.
 
Cùng đó, nhiều lĩnh vực hợp tác giữa 2 quốc gia cũng phát triển nhanh chóng những năm gần đây. Chính phủ Hàn Quốc hiện đang cấp rất nhiều học bổng cho học sinh, sinh viên Việt Nam sang học tại nước này. Lượng khách du lịch từ Hàn Quốc sang Việt Nam cũng gia tăng nhanh chóng với 3,5 triệu lượt trong năm 2018 và dự kiến trong năm nay tăng lên khoảng 4,2 triệu lượt. Hàn Quốc và Việt Nam đã mở nhiều chuyến bay trực tiếp nối với nhau.
 
Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Xuân Tiến cùng lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng tiếp đoàn công tác Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh
Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Xuân Tiến cùng lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng tiếp đoàn công tác Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh
 
Tại Lâm Đồng, Hàn Quốc có 20 doanh nghiệp đang đầu tư hoạt động trên địa bàn tỉnh. Sân bay Liên Khương - Đà Lạt cũng đang có các chuyến bay trực tiếp đến Hàn Quốc với lượng du khách đến Đà Lạt ngày càng tăng, dự kiến sắp đến sẽ tăng tần suất các chuyến bay trong tuần lên.
 
Ngài Tổng lãnh sự Lim Jae Hoon trong dịp này đã mong muốn Lâm Đồng hỗ trợ thúc đẩy Dự án du lịch con đường đi bộ Ole Jeju do các nhà đầu tư Hàn Quốc đang muốn xúc tiến đầu tư tại Đà Lạt.
 
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Xuân Tiến đã hoan nghênh chuyến thăm và làm việc của Ngài Tổng lãnh sự Hàn Quốc cùng đoàn tại Lâm Đồng. Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết Lâm Đồng luôn sẵn sàng đón chào, tạo điều kiện các nhà đầu tư Hàn Quốc đến đầu tư, làm ăn tại Lâm Đồng.
 
Riêng về Dự án du lịch con đường đi bộ Ole Jeju, Bí thư Tỉnh ủy cam kết sẽ thúc đẩy để sớm hiện thực hóa dự án này nhằm thu hút thêm du khách Hàn Quốc đến Lâm Đồng - Đà Lạt.
 
VIẾT TRỌNG