Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng tiếp phu nhân Thủ tướng Lào

07:12, 19/12/2019

(LĐ online) - Chiều 19/12, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tiếp xã giao phu nhân Thủ tướng Công hòa Dân chủ Nhân dân Lào tham dự Festival Hoa Đà Lạt. 

(LĐ online) - Chiều 19/12, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tiếp xã giao phu nhân Thủ tướng Công hòa Dân chủ Nhân dân Lào tham dự Festival Hoa Đà Lạt. 
 
Bà Naly Sisoulith trao quà cho đồng chí Nguyễn Xuân Tiến
Bà Naly Sisoulith trao quà cho đồng chí Nguyễn Xuân Tiến
 
Mở đầu cuộc gặp thân mật, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến chào mừng phu nhân Thủ tướng Lào cùng với đoàn đã tới thăm Đà Lạt vào đúng ngày hội của thành phố. Đồng chí cám ơn Chính phủ Lào đã tạo điều kiện thuận lợi để Lâm Đồng hợp tác với nhiều địa phương của Lào trong nhiều lĩnh vực phát triển kinh tế và xã hội. 
 
Thay mặt đoàn, bà Naly Sisoulith - Phu nhân Thủ tướng Lào cám ơn lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã đón tiếp đoàn rất chu đáo và thân thiết. Bà cho biết, trong đoàn có gia đình và thân nhân của lãnh đạo Chính phủ Lào. Trở lại thăm Đà Lạt, bà hết sức vui mừng trước sự phát triển nhanh chóng, ngày càng đẹp hơn, trù phú hơn của thành phố. Đặc biệt tới thăm Đà Lạt đúng dịp Festival Hoa, bà cũng như thành viên trong đoàn hết sức ấn tượng trước sự phong phú, đa dạng của các loài hoa cũng như nét ẩm thực của cư dân Đà Lạt. Bà cũng cám ơn tỉnh Lâm Đồng đã giúp Lào đào tạo nhiều cán bộ có năng lực và mong muốn, hai bên ngày càng phát huy truyền thống đoàn kết mãi mãi xanh tươi, ngàn đời bền vững giữa hai đất nước, hai dân tộc, tình đoàn kết đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Souphanouvong dày công vun đắp.
 
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn của Lào
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn của Lào
 
Thay mặt lãnh đạo và nhân dân Lâm Đồng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến chào mừng bà Naly Sisoulith và thành viên trong đoàn, chúc cả đoàn có những ngày tham gia Festival Hoa vui vẻ. Lâm Đồng đã, đang và sẽ là người bạn thân thiết với đất nước Lào anh em, ngày càng siết chặt tình hữu nghị đoàn kết, hỗ trợ nhau cùng phát triển. 
 
D.QUỲNH