Chính thức khai trương Trung tâm điều hành thông minh TP Đà Lạt

06:12, 11/12/2019

Chiều 10/12, tại Đà Lạt, UBND tỉnh Lâm Đồng và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã tổ chức Lễ khai trương Trung tâm điều hành thành phố thông minh Đà Lạt.

Chiều 10/12, tại Đà Lạt, UBND tỉnh Lâm Đồng và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã tổ chức Lễ khai trương Trung tâm điều hành thành phố thông minh Đà Lạt.
 
Trung tâm điều hành thông minh TP Đà Lạt với hệ thống kết nối và giám sát hiện đại bậc nhất.
Các đồng chí lãnh đạo nhấn nút khai trương trung tâm.
 
Đến dự tại sự kiện quan trọng này của Đà Lạt có đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; các sở, ban, ngành, lãnh đạo TP Đà Lạt và đại diện của Tập đoàn Viễn thông Việt Nam.
 
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Đà Lạt Tôn Thiện San cho biết: “Với mục tiêu cung cấp cho lãnh đạo chính quyền TP cách nhìn toàn diện, tập trung về các hoạt động đang tiếp diễn, thực hiện giám sát và quản lý chất lượng dịch vụ một cách tổng thể, cho phép phân tích dữ liệu lớn, hỗ trợ ra quyết định, xây dựng phương án tổ chức, quy chế, chính sách điều hành với các tình huống cụ thể; Sở Thông tin và Truyền thông, UBND TP Đà Lạt cùng với Viễn thông Lâm Đồng xây dựng Trung tâm điều hành thông minh TP Đà Lạt. Trung tâm với màn hình giám sát lớn sẽ được đưa vào hoạt động trong Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 8 năm 2019 để giám sát các chỉ tiêu chính bao gồm: Giám sát và điều hành chỉ tiêu báo cáo và thống kê; hiệu quả hoạt động của chính quyền và độ hài lòng của người dân; an ninh trật tự công cộng; các lĩnh vực y tế, giáo dục, du lịch, quản lý sử dụng đất đai và cuối cùng là tương tác, giao tiếp phục vụ công dân”.
 
Các đồng chí lãnh đạo nhấn nút khai trương trung tâm.
Trung tâm điều hành thông minh TP Đà Lạt với hệ thống kết nối và giám sát hiện đại bậc nhất.
 
Sự kiện này là một trong những điểm nhấn quan trọng trong lộ trình xây dựng Đà Lạt trở thành thành phố thông minh vào năm 2025. Thời gian trước đó, các phần mềm ứng dụng của Đà Lạt như “Đà Lạt trực tuyến - igGov Connect” - Kết nối người dân và chính quyền; “Thông tin quy hoạch Đà Lạt” trên thiết bị di động và địa chỉ http://quyhoach.dalat.vn; Cổng thông tin du lịch (http://dalat.vn) và phần mềm ứng dụng (Dalat City) cũng như Cổng thông tin du lịch, ứng dụng du lịch thông minh với sự tiện ích khi đưa vào triển khai đã nhận được sự hài lòng và hưởng ứng tích cực của người dân và du khách.   
 
T.LINH - C.THÀNH