Đại hội đại biểu Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyện Đức Trọng lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 - 2024

06:12, 03/12/2019

Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyện Đức Trọng vừa long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 - 2024, với sự tham gia của 180 đại biểu chính thức.

Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyện Đức Trọng vừa long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 - 2024, với sự tham gia của 180 đại biểu chính thức.
 
Ban Chấp hành Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyện Đức Trọng nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt đại hội.
Ban Chấp hành Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyện Đức Trọng nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt đại hội.
 
Trên địa bàn huyện Đức Trọng hiện có 225 hội viên Trường Sơn tham gia sinh hoạt. Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp hội truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Việt Nam, Hội Trường Sơn huyện Đức Trọng không ngừng nỗ lực, cố gắng xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Hội thường xuyên vận động các nguồn lực xã hội để tri ân các gia đình hội viên, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Cụ thể, Ban Thường vụ Huyện Hội kết hợp liên hệ với Hội Chữ thập đỏ xã, mạnh thường quân thị trấn ủng hộ 100 phần quà cho các hội viên ốm đau, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; các cháu con hội viên nhiễm chất độc da cam; hỗ trợ một gia đình hội viên khó khăn xã Ninh Loan 30 triệu đồng để sửa chữa lại nhà ở; trao quà cho hội viên khó khăn, bị chất độc da cam vào các dịp lễ, tết...
 
Trong nhiệm kỳ tới, Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyện Đức Trọng đặt ra các mục tiêu: Tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, gắn bó nghĩa tình bộ đội Trường Sơn; đẩy mạnh và phát triển tổ chức Hội. Đồng thời, tập hợp hôi viên nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, cũng như hưởng ứng các phong trào nông thôn mới, đô thị văn minh. Mặt khác, làm tốt công tác tri ân các hội viên có công với cách mạng, giúp đỡ các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn...
 
Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyện nhiệm kỳ 2019 - 2024, đồng chí Nguyễn Huy Liệu tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2019 - 2024.
 
Dịp này, Ban tổ chức đã trao kỷ niệm chương cho các đồng chí có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyện Đức Trọng nhiệm kỳ qua; trao giấy khen của UBND huyện Đức Trọng và giấy khen của Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyện cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu.
 
N.MINH