Đồng chí Trương Thị Mai tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

03:12, 02/12/2019

(LĐ online) - Sáng 2/12, tại Trung tâm Hành chính tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Lâm Đồng đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

(LĐ online) - Sáng 2/12, tại Trung tâm Hành chính tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Lâm Đồng đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.
 
Các đồng chí chủ trì tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV tại TP Đà Lạt
Các đồng chí chủ trì tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV tại TP Đà Lạt
 
Tham dự buổi tiếp xúc có đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng; đồng chí Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng; các đồng chí trong Đoàn ĐBQH, đại diện lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và gần 300 cử tri là cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn TP Đà Lạt tham dự.
 
Đồng chí Trương Thị Mai - Trưởng Ban Dân vận Trung ương, đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng thông tin với cử tri
Đồng chí Trương Thị Mai - Trưởng Ban Dân vận Trung ương, đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng thông tin với cử tri
 
Thay mặt Đoàn ĐBQH, ông Nguyễn Tạo - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH Lâm Đồng đã báo cáo với cử tri kết quả của Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIV; kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh năm 2019.
 
Trong năm 2019, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp tại 44 xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Trong đó, có các cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề đối với Hội Cựu chiến binh, Công đoàn và công nhân lao động, ngành giáo dục. Tại các điểm tiếp xúc cử tri, có khoảng 5.000 cử tri tham dự với hơn 400 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri về các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh...
 
Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng cũng đã phối hợp với các đoàn giám sát của Quốc hội giám sát về đất đai tại các huyện, thành phố; công tác phòng cháy, chữa cháy; quỹ tài chính ngoài ngân sách; giáo dục nghề nghiệp... tại địa phương. Đồng thời, Đoàn đã giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; giám sát việc tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo... Đoàn cũng theo dõi kết quả, đôn đốc giải quyết các kiến nghị sau giám sát của Đoàn ĐBQH.
 
Đồng chí Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng trả lời ý kiến cử tri quan tâm
Đồng chí Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng trả lời ý kiến cử tri quan tâm
 
Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Trương Thị Mai đã thông tin các vấn đề cử tri quan tâm trong thời gian qua. Trong đó, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã dành nhiều thời gian để phân tích về tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tình hình kinh tế - xã hội, những định hướng của Đảng, Nhà nước cũng như tác động của mạng xã hội trong thời đại công nghệ thông tin phát triển.
 
Cử tri TP Đà Lạt đã bày tỏ sự tin tưởng đối với Đảng, Quốc hội và nội dung Đoàn ĐBQH tỉnh thông tin; đồng thời, bày tỏ một số tâm tư, nguyện vọng, cũng như đưa ra một số kiến nghị, đề xuất. Cụ thể là vấn đề liên quan đến vị trí việc làm gắn với hoạt động nghề nghiệp trong trường mầm non còn một số bất cập; các băn khoăn về điều kiện dự thi thăng hạng của giáo viên mầm non.
 
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri là công chức, viên chức công tác trên địa bàn TP Đà Lạt
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri là công chức, viên chức công tác trên địa bàn TP Đà Lạt
 
Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, ông Đoàn Văn Việt giải đáp thắc mắc của cử tri. Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng cũng nhấn mạnh tới năm 2021, toàn tỉnh phải tinh giản được 10% số công chức, viên chức theo chủ trương chung của Chính phủ đề ra và ngành giáo dục cũng không ngoại lệ. Hiện nay, công chức, viên chức tỉnh tới hết năm 2018 mới tinh giản được chưa được 4%, còn lại hơn 6% phải tập trung tinh giản theo lộ trình và hoàn thành vào năm 2021. Mặc dù lộ trình tinh giản gặp khó khăn, đội ngũ công chức, viên chức trong diện tinh giản còn nhiều tâm tư nhưng đây là chỉ tiêu được giao từ Chính phủ, từ Bộ Nội vụ và tỉnh Lâm Đồng phải có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc.
 
C.THÀNH