Thảo luận tổ sôi nổi, trách nhiệm, dân chủ

05:12, 06/12/2019

(LĐ online) - Chiều 6/12, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa IX, các đại biểu HĐND tỉnh tiến hành thảo luận tại tổ về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

(LĐ online) - Chiều 6/12, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa IX, các đại biểu HĐND tỉnh tiến hành thảo luận tại tổ về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.
 
Năm 2020 là năm cuối nhiệm kỳ 5 năm, là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Năm 2020, với chủ đề “Chỉ đạo quyết liệt, hành động mạnh mẽ, hoàn thiện toàn diện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X”, phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận sôi nổi về các nội dung trình kỳ họp. Các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung trình kỳ họp cũng như mục tiêu đề ra năm 2020. 
 
Tại phiên thảo luận tại 4 tổ, các đại biểu đã thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, xử lý rác thải, đảm bảo an sinh xã hội…
 
Có đại biểu cho rằng cần tạo cơ chế thực sự phát triển thay thế cây cà phê hiện nay đang gặp khó khăn, 25 năm qua giá cà phê không tăng. Vấn đề phá rừng, dân di cư tự do hiện nay vẫn còn nhiều bất cập, có cả “xã hội đen” tham gia vào việc này. Vấn đề bất cập trong cấp sổ đỏ, vấn đề xử lý rác thải thực sự đáng báo động, đề nghị tỉnh nên tạo điều kiện, có cơ chế phù hợp để thu hút các nhà đầu tư vào vấn đề xử lý rác thải. 
 
Đại biểu huyện Bảo Lâm kiến nghị tình trạng hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi rất chậm, đến nay mới được 40%, khiến cho người dân gặp khó khăn, không kịp tái đàn. 
 
Một số đại biểu đề nghị HĐND tỉnh quan tâm hỗ trợ về công tác phí cho đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp cơ sở. Về nông nghiệp - du lịch, có đại biểu cho rằng cần có những đánh giá thực trạng một cách cụ thể để có giải pháp, lộ trình trong thời gian tới. Nhất là cần thiết phải khẩn trương xây dựng các dự án bãi đậu đỗ xe, hệ thống đường vành đai, đường tránh xe nhằm hạn chế ùn tắc giao thông cục bộ thời gian qua trên địa bàn TP Đà Lạt và các đô thị trong tỉnh. Tăng cường phát triển đường bay quốc tế để thu hút lượng khách quốc tế có chất lượng, góp phần tăng tỷ trọng du lịch. Cần sớm khai thác dịch vụ du lịch về đêm để tạo điều kiện cho du khách thụ hưởng trọn vẹn các dịch vụ bổ ích, qua đó góp phần tăng nguồn thu từ dịch vụ du lịch. 
 
Nhiều đại biểu bày tỏ băn khoăn, lo ngại về nguồn thu ngân sách chỉ tiêu đặt ra trong năm 2020 là hơi cao so với tiềm lực phát triển của địa phương. Lo ngại vấn đề ô nhiễm môi trường, xử lý rác thải đáng báo động cần có giải pháp lộ trình thích hợp cho vấn đề này. Có đại biểu đề nghị HĐND tỉnh xem xét thông qua số lượng xe chuyên dụng trong vận chuyển rác cho các địa phương, nhất là Đức Trọng đang gặp khó khăn… Có đại biểu nêu vấn đề giám sát trong phòng chống tham nhũng, cần chỉ rõ cụ thể hơn để đại biểu và cử tri biết và cùng giám sát. Trong nông nghiệp, ngoài trọng tâm là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cần quan tâm định hướng đầu tư về chế biến nông sản có định hướng xuất khẩu, bền vững.
 
Các ý kiến thảo luận tại các tổ của các đại biểu HĐND tỉnh sẽ được thư ký kỳ họp tổng hợp, báo cáo trình kỳ họp vào ngày mai 7/12.
 
Phiên chất vấn và trả lời chất vấn, báo cáo công tác điều hành năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh, giải trình tiếp thu ý kiến cử tri của lãnh đạo tỉnh về nhiều nội dung cử tri và nhân dân quan tâm, dư luận bức xúc sẽ được diễn ra trong ngày mai. 
 

 

 

 

Các đại biểu HĐND tỉnh thảo luận về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020 được trình tại kỳ họp thứ 11, cũng như những vấn đề bất cập trong hoạt động của bộ máy không chuyên trách cơ sở
Các đại biểu HĐND tỉnh thảo luận về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020 được trình tại kỳ họp thứ 11, cũng như những vấn đề bất cập trong hoạt động của bộ máy không chuyên trách cơ sở

 NGUYỆT THU