Chất vấn nhiều vấn đề người dân quan tâm

03:12, 11/12/2019

(LĐ online) - Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 11/12, kỳ họp thứ 14 HĐND TP Đà Lạt khóa XI, đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn với nhiều nội dung mà cử tri và nhân dân quan tâm.

[links()] (LĐ online) - Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 11/12, kỳ họp thứ 14 HĐND TP Đà Lạt khóa XI, đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn với nhiều nội dung mà cử tri và nhân dân quan tâm.
 
Đại biểu HĐND TP Đà Lạt chất vấn tại kỳ họp thứ 14
Đại biểu HĐND TP Đà Lạt chất vấn tại kỳ họp thứ 14
Các đại biểu HĐND TP Đà Lạt đã chất vấn về nhiều nội dung cử tri kiến nghị như: Cấp đất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Tà Nung đã nhiều lần cử tri kiến nghị nhưng chưa được giải quyết, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở tại xã Tà Nung không đủ diện tích; tình hình tệ nạn ma túy gia tăng; tín dụng đen hoạt động công khai, có nhiều yếu tố nguy hiểm kiểu xã hội đen, ảnh hưởng đến an ninh trật tự; tình hình dịch bệnh trên một số loại cây trồng chưa được xử lý, ngăn chặn kịp thời; tình trạng vi phạm pháp luật về quản lý bảo vệ rừng, lấn chiếm đất rừng, phá rừng còn xảy ra; một số diện tích rừng bị lấn chiếm vẫn chưa được thu hồi…
 
Đại diện Phòng Tài Nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế, Công an Đà Lạt, Hạt kiểm lâm Đà Lạt đã tiếp thu ý kiến và giải trình những câu hỏi chất vấn của đại biểu.
 
Đại diện Phòng Kinh tế nêu giải pháp sắp tới sẽ tăng cường quản lý cung cấp giống sạch bệnh cho người dân, quản lý chặt chẽ từ khâu xử lý giống, thiết kế vườn ươm để hạn chế mức thấp nhất mầm bệnh từ cây giống. Về thương hiệu “Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành”, giảm 126 thương hiệu so với thương hiệu rau, hoa bởi vì là thương hiệu mới, do tổ chức JICA tài trợ. Thương hiệu này cấp cho cả các sản phẩm lân cận Đức Trọng, Đơn Dương, Lâm Hà nên bà con nông dân Đà Lạt chưa thực sự tha thiết đăng ký xây dựng. Sắp tới, Phòng sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền phát triển thương hiệu này và các thương hiệu rau hoa Đà Lạt, dâu tây Đà Lạt, cà phê Cầu Đất, hồng ăn trái Đà Lạt, hỗ trợ giúp bà con phát triển tốt hơn.
 
Về vấn đề này, Chủ tịch HĐND TP Đà Lạt Huỳnh Thị Thanh Xuân cũng đã chỉ đạo: Đề nghị Phòng Kinh tế cần chủ động hơn nữa về việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn sâu bệnh trên cây hoa cúc. Cần tuyên truyền, hỗ trợ người dân trong xây dựng, sử dụng thương hiệu “Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành”, nhất là về thủ tục pháp lý, cấp chứng nhận nhãn hiệu.
 
Về tình hình tín dụng đen công khai, tệ nạn ma túy, tội phạm có chiều hướng gia tăng, đại diện Công an TP Đà Lạt đã báo cáo thực trạng và giải trình. Theo đó, tình trạng này còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, nhất là những dịp cuối 2018, đầu 2019. Tuy nhiên, lực lượng công an thành phố cũng đã tăng cường nhiều biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các địa bàn phường, xã thực hiện ngăn ngừa, khống chế tội phạm. Đến ngày 10/12/2019, tình hình phạm pháp hình sự giảm 5vụ so với năm 2018. Năm 2019, đã phát hiện 163 vụ phạm tội hình sự, có 151 vụ được phá án, bắt 226 đối tượng. Nổi lên băng nhóm tín dụng đen cho vay nặng lãi không cần thế chấp từ ngoài tỉnh vào, các đối tượng này còn chơi huê hụi với lãi suất cao.Thời gian tới, công an thành phố sẽ tập trung nhiều biện pháp ngăn chặn tình trạng tội phạm hình sự, ma túy, tín dụng đen.  Đồng thời, đề nghị lãnh đạo cấp trên quan tâm chỉ đạo các tổ chức tín dụng, ngân hàng chính sách xã hội tạo điều kiện cho người dân được vay vốn… Đây là trách nhiệm chung của cả cộng đồng, của hệ thống chính trị cùng vào cuộc.
 
Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm TP Đà Lạt Võ Thanh Sơn cũng giải trình cụ thể những tồn tại về quản lý bảo vệ rừng và đề ra giải pháp nhằm tăng cường hơn nữa biện pháp quản lý bảo vệ rừng. Về tình trạng lấn chiếm đất rừng trong thời gian qua, một phần nguyên nhân do giá đất Đà Lạt tăng cao, một số dự án đầu tư được nhà nước giao đất rừng nhưng chậm triển khai, buông lỏng quản lý, dẫn đến bị lấn chiếm, phá rừng. Một phần nữa do nguồn nguyên liệu chế biến hạn chế, thiếu nguyên liệu nên nhiều đối tượng cố tình phá rừng để tận dụng nguồn nguyên liệu này.  Mặt khác, do chế tài xử lý chưa nghiêm, nhất là hành vi phá rừng trái pháp luật, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiếu đất sản xuất còn đi phà rừng làm rẫy. Lực lượng Hạt Kiểm lâm Đà Lạt mỏng, chỉ có 17 biên chế, trong khi địa bàn rất rộng. 
 
Chủ tịch UBND TP Đà Lạt Tôn Thiện San báo cáo công tác điều hành năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp điều hành phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2020
Chủ tịch UBND TP Đà Lạt Tôn Thiện San báo cáo công tác điều hành năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp điều hành phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2020
 
Chủ tịch UBND TP Đà Lạt Tôn Thiện San đã tiếp thu ý kiến đại biểu, báo cáo tóm tắt công tác điều hành năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp để đạt mục tiêu năm 2020. Trong đó nhấn mạnh tập trung xây dựng thành phố thông minh, hoàn thành các chỉ tiêu trong năm 2020 theo nghị quyết của Đảng bộ thành phố đề ra. 
 
Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Lạt Huỳnh Thị Thanh Xuân phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 14
Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Lạt Huỳnh Thị Thanh Xuân phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 14
 
Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Lạt Huỳnh Thị Thanh Xuân nhấn mạnh: Với những kết quả tăng trưởng kinh tế đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, kỳ họp cũng đã thẳng thắn phân tích những hạn chế, yếu kém trên các lĩnh vực đầu tư công, bảo hiểm y tế tự nguyện, quản lý rừng, đất lâm nghiệp, quản lý dịch hại cây trồng, quản lý trật tự xây dựng, đô  thị… Năm 2020 là năm cuối thực hiện kết quả cả nhiệm kỳ, chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, vì thế đề nghị các cấp ngành, địa phương, các tầng  lớp nhân dân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ thành phố, Nghị quyết HĐND thành phố xác định trong năm 2020, tiếp tục xây dựng chính quyền liêm chính phục vụ nhân dân, phấn đấu xây dựng Đà Lạt thành trung tâm sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp. 
 
NGUYỆT THU