Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm và làm việc tại Bảo Lộc

12:12, 27/12/2019

(LĐ online) - Sáng 27/12, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đã đến thăm và làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ TP Bảo Lộc.

(LĐ online) - Sáng 27/12, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đã đến thăm và làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ TP Bảo Lộc.
 
Bí thư Thành ủy Bảo Lộc Nguyễn Văn Triệu báo cáo với Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh về tình hình của địa phương
Bí thư Thành ủy Bảo Lộc Nguyễn Văn Triệu báo cáo với Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh về tình hình của địa phương
 
Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thông tin đến Ban Chấp hành Đảng bộ TP Bảo Lộc những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư nước ngoài, kết quả giảm nghèo, công tác chăm lo cho người dân vùng dân tộc thiểu số, công tác xây dựng Đảng và công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước thời gian qua; vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế tiếp tục được khẳng định, Việt Nam trở thành nơi hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng cho biết: Bên cạnh những kết quả hết sức tích cực, vẫn còn những khó khăn, đó là tình hình biến đổi khí hậu, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tình hình tội phạm, nhất là tội phạm ma túy và tình hình tai nạn giao thông...
 
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tại buổi làm việc với Bảo Lộc
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tại buổi làm việc với Bảo Lộc
 
Đồng chí Nguyễn Văn Triệu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc, báo cáo với đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh những nét sơ lược về Bảo Lộc, kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của Bảo Lộc trong năm 2019; đồng thời, nêu một số kiến nghị đến Phó Chủ tịch Nước như xem xét để đầu tư, sớm hoàn thành đường cao tốc Dầu Giây - Liên Khương, kêu gọi các nhà đầu tư có tiềm năng lớn đến Bảo Lộc đầu tư. Ngoài ra, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc Nguyễn Văn Triệu cũng báo cáo thêm với đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh một số chủ trương lớn về đầu tư của Bảo Lộc trong thời gian đến.
 
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chụp hình lưu niệm cùng Ban Chấp hành Đảng bộ TP Bảo Lộc
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chụp hình lưu niệm cùng Ban Chấp hành Đảng bộ TP Bảo Lộc
 
Ghi nhận, chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu mà Bảo Lộc đã đạt được trong thời gian qua, Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tin tưởng trong năm 2020 và những năm tiếp theo Bảo Lộc tiếp tục có sự phát triển hơn nữa. Với các đề xuất của Bảo Lộc, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi nhận và sẽ đề xuất với Chính phủ, các bộ, ngành xem xét.
 
TRỊNH CHU