Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đạt nhiều kết quả tích cực

09:12, 25/12/2019

(LĐ online) - Chiều 25/12, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị tổng kết việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2019. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Thị Lệ - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo QCDC cơ sở tỉnh chủ trì.

(LĐ online) - Chiều 25/12, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị tổng kết việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2019. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Thị Lệ - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo QCDC cơ sở tỉnh chủ trì.
 
Đồng chí Nguyễn Thị Lệ - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo QCDC cơ sở tỉnh trao giấy khen cho các tổ chức và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2019
Đồng chí Nguyễn Thị Lệ - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo QCDC cơ sở tỉnh trao giấy khen cho các tổ chức và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2019
 
Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ban Dân vận các huyện, thành ủy trong tỉnh. Theo báo cáo tại hội nghị, việc triển khai thực hiện QCDC ở các loại hình cơ sở trên địa bàn tỉnh năm 2019 đạt nhiều kết quả tích cực. Phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra – giám sát” được các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tôn trọng và thực hiện nghiêm túc; đã phát huy được đầy đủ quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên tất cả các lĩnh vực đời sống. Qua đó, huy động được nhiều nguồn lực để phát triển hạ tầng, phục vụ dân sinh, nâng cao dân trí. Dân chủ trong sinh hoạt Đảng, trong quản lý, điều hành của bộ máy nhà nước các cấp không ngừng được phát huy; không khí dân chủ trong xã hội, trong sinh hoạt cộng đồng được cởi mở. Kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở đã góp phần thực hiện, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện xóa đói giảm nghèo có kết quả rõ rệt. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đặc biệt là Nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được nâng lên. Hoạt động của chính quyền các cấp đã có sự chuyển biến mạnh, cải cách thủ tục hành chính có nhiều tiến bộ; niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước không ngừng được củng cố, tăng cường.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày tham luận nêu lên những kết quả nổi bật, những khó khăn, hạn chế, bài học kinh nghiệm rút ra trong thực hiện QCDC ở cơ sở thời gian qua; đồng thời, đưa ra những đề xuất, kiến nghị, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong thời gian tới.
 
Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Lệ - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo QCDC cơ sở tỉnh nhấn mạnh: Năm 2019, việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở được các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện khá đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn tỉnh năm 2019 còn một số hạn chế cần khắc phục. Chính vì vậy, các cơ quan, đơn vị liên quan cần tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn hạn chế để thực hiện tốt QCDC ở cơ sở năm 2020.
 
Dịp này, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC tỉnh Lâm Đồng cũng đã tặng Giấy khen cho 9 tập thể và 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2019.
 
DUY DANH