Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

08:12, 20/12/2019

(LĐ online) - Chiều 20/12, đồng chí Trương Hoà Bình - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lâm Đồng. 

(LĐ online) - Chiều 20/12, đồng chí Trương Hoà Bình - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lâm Đồng. 
 
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình cùng đoàn công tác của Chính phủ làm việc với tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Nguyễn Nghĩa
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình cùng đoàn công tác của Chính phủ làm việc với tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Nguyễn Nghĩa
 
Về phía tỉnh Lâm Đồng có đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng; đồng chí Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh uỷ và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
 
Đồng chí Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng khóa XIV báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh với Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình. Ảnh: C.Thành
Đồng chí Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng khóa XIV báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh với Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình. Ảnh: C.Thành
 
Tại buổi làm việc, đồng chí Đoàn Văn Việt - Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh năm 2019. Theo đó, năm 2019, GRDP của tỉnh tăng trưởng 8,5%. Thu nhập và đời sống của nhân dân các dân tộc tiếp tục được cải thiện. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt dự toán toàn diện, ước đạt 103% (8.298/8.050 tỷ đồng) so với dự toán địa phương. Chi ngân sách Nhà nước cơ bản đảm bảo dự toán được giao; trong đó, tổng vốn đầu tư công năm 2019 là 3.218 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 25,4% tổng chi ngân sách địa phương. Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cũng đặc biệt được quan tâm và thực hiện rất tốt.
 
Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn trả lời các vấn đề liên quan tới hạ tầng giao thông tại Lâm Đồng. Ảnh: C.Thành
Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn trả lời các vấn đề liên quan tới hạ tầng giao thông tại Lâm Đồng. Ảnh: C.Thành
 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Đến cuối năm 2019, có 101/116 xã toàn tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, 2 thành phố là Đà Lạt và Bảo Lộc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Lâm Đồng là một trong mười địa phương được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạnh Nhất về thành tích xuất sắc trong phong trào cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020…
 
Mặc dù đạt được nhiều thành tựu, nhưng trong năm 2019, tỉnh cũng vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định, đó là: Tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp tuy giảm số vụ nhưng còn diễn biến phức tạp; hạ tầng giao thông chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; thu hút đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài gặp khó khăn…
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: C.THÀNH
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: C.Thành
 
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Xuân Tiến cũng kiến nghị với Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương một số vấn đề cần quan tâm giải quyết sớm cho tỉnh như: Sớm bố trí vốn, ưu tiên triển khai đầu tư 2 tuyến đường trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 là tuyến Quốc lộ 27 và tuyến ĐT 722 (đoạn nối từ đường Trường Sơn Đông đến huyện Đam Rông). Đồng chí cũng kiến nghị Trung ương xem xét thống nhất cho lập dự án xắp xếp, ổn định dân cư tự do cho 320 hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại Tiểu khu 179, Tiểu khu 181, Tiểu khu 197 và Tiểu khu 198 (khu vực Tây Sơn, xã Liêng S’Rônh, Đam Rông); bố trí kinh phí còn lại (15.454 triệu đồng) để thực hiện dự án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do thôn Đạ M’Pô (xã Liêng S’Rônh).
 
Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hoà Bình phát biểu kết luận buổi làm việc
Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hoà Bình phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: C. Thành
 
Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình biểu dương những kết quả tỉnh Lâm Đồng đã nỗ lực đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh: Lâm Đồng là một trong số ít địa phương có vị trí đặc biệt. Tỉnh có thành phố Đà Lạt là nơi có khí hậu tuyệt vời, chính vì vậy, cần phải tăng cường giữ rừng và cảnh quan môi trường; quy hoạch, phát triển du lịch một cách bền vững. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh bám sát các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh để thực hiện tốt các nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng; làm tốt công tác qui hoạch; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp; thực hiện tốt các giải pháp phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tiếp tục làm tốt công tác trồng rừng, giữ rừng, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng; tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong đầu tư, kinh doanh; có chính sách thu hút các nhà đầu tư chiến lược…
 
Đối với các kiến nghị của tỉnh, sau khi nghe các bộ, ngành Trung ương giải đáp và tham mưu Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị các bộ, ngành, đặc biệt là Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, cố gắng đưa vào bố trí vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 các kiến nghị chính đáng của tỉnh.
 
Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình cùng đại diện lãnh đạo Uỷ ban Dân tộc Quốc hội và Quỹ hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó Trung ương trao 100 suất quà tặng đồng bào dân tộc thiểu số nghèo huyện Lâm Hà và học sinh Trường Dân tộc Nội trú huyện Lạc Dương. Ảnh: C.THÀNH
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cùng đại diện lãnh đạo Uỷ ban Dân tộc Quốc hội và Quỹ hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó Trung ương trao 100 suất quà tặng đồng bào dân tộc thiểu số nghèo huyện Lâm Hà và học sinh Trường Dân tộc Nội trú huyện Lạc Dương. Ảnh: C.Thành
 
Kết thúc buổi làm việc, Phó Thủ Tướng và lãnh đạo Ủy ban Dân tộc của Quốc hội đã trao quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số xã Mê Linh (Lâm Hà) và học sinh Trường Dân tộc Nội trú huyện Di Linh.
 
NGUYỄN NGHĨA