Chuyến hải trình mang tết ra Trường Sa thành công tốt đẹp

02:01, 08/01/2020

(LĐ online) - Sáng 8/1/2020, ba tàu KN 490, KN 491 và HQ 561 đã cập Quân cảng Cam Ranh (TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) khép lại chuyến hải trình thay, thu quân và mang tết ra Trường Sa kéo dài 20 ngày (từ ngày 20/12/2019 đến 8/1/2020).

[links()]
(LĐ online) - Sáng 8/1/2020, ba tàu KN 490, KN 491 và HQ 561 đã cập Quân cảng Cam Ranh (TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) khép lại chuyến hải trình thay, thu quân và mang tết ra Trường Sa kéo dài 20 ngày (từ ngày 20/12/2019 đến 8/1/2020).
 
Lưu luyến vẩy tay chào đồng chí, đồng đội
Lưu luyến vẫy tay chào đồng chí, đồng đội
 
Sau khi các tàu cập Quân cảng Cam Ranh, Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân và Lữ đoàn Trường Sa 146 đã tổ chức họp mặt đoàn công tác nhằm đánh giá lại những kết quả đã đạt được; đồng thời, chỉ ra một số khó khăn, hạn chế để tìm cách khắc phục trong những chuyến hải trình tiếp theo. Dịp này, Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã trao tặng 11 kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo” và 118 huy hiệu Chiến sĩ Trường Sa cho các nhà báo, phóng viên, tình nguyện viên tham gia đoàn công tác.
 
Trong suốt chuyến hải trình, 3 đoàn công tác của Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân và Lữ đoàn Trường Sa 146 trên các tàu đã vận chuyển và trao tặng hơn 3.600 phần quà tết Canh Tý 2020 của Trung ương, các địa phương và Nhân dân cả nước tới quân và dân đang công tác, sinh sống tại 21 đảo và 33 điểm đóng quân trên quần đảo Trường Sa. Quà tết được vận chuyển ra Trường Sa lần này gồm các sản vật mang hương vị tết cổ truyền dân tộc trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Đây là những phần quà tết ý nghĩa, đảm bảo cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đang làm nhiệm vụ, sinh sống trên quần đảo Trường Sa đón tết cổ truyền ý nghĩa, đầy đủ và hạnh phúc. Dịp này, Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương (Trung ương Đoàn) còn mang theo hàng ngàn bức thư chúc tết, thiệp mừng, tranh thư pháp… của các em học sinh, sinh viên và người dân khắp cả nước gửi tặng các bộ, chiến sĩ và nhân dân Trường Sa. 
 
Trong suốt chuyến hải trình tới các đảo, điểm đóng quân trên quần đảo Trường Sa, lãnh đạo Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân và Lữ đoàn 146 đã gửi lời chúc mừng năm mới; đồng hời, quán triệt các đảo, điểm đóng quân phải đảm bảo cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi đảo xa đón tết đầy đủ cả vật chất, lẫn tinh thần. Đặc biệt, vui xuân, đón tết nhưng phải luôn trong tư thế sẵn sàng huấn luyện, chiến đấu giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Qua đó, đảm bảo chỗ dự vững chắc để ngư dân vươn khơi bám biển.
 
Tại buổi gặp mặt, Đại tá Lã Văn Hùng – Phó Chính ủy Vùng 4 Hải Quân đã gửi lời cảm ơn tới toàn thể phóng viên, nhà báo Trung ương và địa phương đã có những đóng góp để chuyến công tác thành công tốt đẹp. “Qua chuyến công tác, với những trải nghiệm thực tế về cuộc sống, sinh hoạt và huấn luyện của quân và dân trên quần đảo Trường Sa với tinh thần “còn người, còn đảo”. Tôi tin rằng, các phóng viên, nhà báo sẽ có những bài viết chân thực để tuyên truyền về cuộc sống của quân và dân trên quần đảo Trường Sa, về biển, đảo quê hương và những hoạt động, công trình thiết thực nơi đảo xa đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc” - Đại tá Lã Văn Hùng mong muốn.
 
Biển động vào dịp cuối năm khiến công tác vận chuyển quà Tết vào các đảo, điểm đóng quân gặp nhiều khó khăn nhưng luôn được đảo bảo an toàn, nhanh gọn
Biển động vào dịp cuối năm khiến công tác vận chuyển quà Tết vào các đảo, điểm đóng quân gặp nhiều khó khăn nhưng luôn được đảo bảo an toàn, nhanh gọn

 

Xuồng CQ vận chuyển quà vào các đảo, điểm đóng quân phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đón Tết
Xuồng CQ vận chuyển quà vào các đảo, điểm đóng quân phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đón Tết

 

Lãnh đạo đoàn công tác tặng quà Tết cho các bộ, chiến sĩ và nhân dân đảo Trường Sa Lớn
Lãnh đạo đoàn công tác tặng quà Tết cho các bộ, chiến sĩ và nhân dân đảo Trường Sa Lớn

 

Cán bộ, chiến sĩ ở Trường Sa đọc thư chúc tết của người dân đất liền
Cán bộ, chiến sĩ ở Trường Sa đọc thư chúc tết của người dân đất liền

 

Cái ôm từ biệt thân tình, quyến luyến của những người lính nơi đảo xa
Cái ôm từ biệt thân tình, quyến luyến của những người lính nơi đảo xa

 

Trao Huy hiệu Chiến sĩ Trường Sa cho các phóng viên, nhà báo và tình nguyện viên
Trao Huy hiệu Chiến sĩ Trường Sa cho các phóng viên, nhà báo và tình nguyện viên
 
KHÁNH PHÚC - HỒNG THẮM