Học viện Lục quân tổng kết hoạt động đấu tranh trên không gian mạng

08:01, 09/01/2020

(LĐ online) - Ngày 8/1/2020, Học viện Lục quân tổ chức hội nghị sơ kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng năm 2019. 

(LĐ online) - Ngày 8/1/2020, Học viện Lục quân tổ chức hội nghị sơ kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng năm 2019. 
 
Hội nghị tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Học viện năm 2019
Hội nghị tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Học viện năm 2019
 
Với nòng cốt là nhóm công khai “Đàn bên súng” với hơn 3.000 thành viên, cùng với sự ra đời của Trang thông tin điện tử Học viện vào tháng 12/2018, công tác đấu tranh phòng, chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa của Học viện sang một giai đoạn mới, đấu tranh trực tiếp, trực diện trên không gian mạng. Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Học viện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, khẳng định thành quả phát triển kinh tế - xã hội, công cuộc đổi mới và con đường tất yếu đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam; gương người tốt việc tốt, gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua Quyết thắng gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. 
 
Tổng kết năm 2019, toàn Học viện đã có 24.887 bài viết; tương tác, truy cập, chia sẻ 64.277 lượt; 2.461 lượt bình luận đấu tranh trên mạng internet. Bên cạnh đó, Học viện tổ chức giáo dục chính trị, pháp luật cho cho các đối tượng 22 chuyên đề; phát trên truyền thanh nội bộ 49 bài có nội dung đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; 30 buổi thông tin thời sự về các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội, 23 buổi nói chuyện cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng với hàng ngàn lượt người tham gia.
 
Thông qua các hoạt động, cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sỹ và người lao động trong Học viện an tâm tư tưởng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, điều hành của Chính phủ, vào chế độ xã hội chủ nghĩa, sự nghiệp xây dựng Quân đội Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, lối sống. Học viện và địa bàn đóng quân bảo đảm an toàn.
 
Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Quang Xuân - Chính ủy Học viện Lục quân biểu dương các khoa, phòng cùng nhiều cá nhân có hoạt động đấu tranh sôi nổi, sáng tạo, hiệu quả. Khẳng định Ban Chỉ đạo 35 Đảng uỷ Học viện và cấp uỷ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã chấp hành nghiêm túc chỉ thị, kế hoạch của cấp trên; chủ động, tích cực, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tuy nhiên, chất lượng một số bài viết, chia sẻ, bình luận đấu tranh phê phán, bác bỏ các quan điểm phản động chưa cao là một trong những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục trong thời gian tới. 
 
Về phương hướng công tác năm 2020, đồng chí Chính ủy yêu cầu tiếp tục nắm chắc hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; những vấn đề thời sự, chính trị quốc tế, trong nước, khu vực địa bàn đóng quân; bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, chủ động dự báo tình hình, xác định nội dung, phương pháp thông tin, định hướng tuyên truyền kịp thời cho cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ, không để bị động, bất ngờ về tư tưởng; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; phát huy dân chủ trên các lĩnh vực hoạt động; phối hợp với địa phương kịp thời cung cấp, trao đổi thông tin, cùng nhau giải quyết tốt những vấn đề tư tưởng nảy sinh trong và ngoài đơn vị.
 
Tại hội nghị, Học viện đã tặng Bằng khen cho 07 tập thể, tặng Giấy khen cho 45 cá nhân đạt nhiều thành tích tiêu biểu, xuất sắc. 
XUÂN NGỌC