Lực lượng vũ trang góp phần ổn định công tác dân tộc

06:01, 17/01/2020

Với vai trò, vị trí hết sức quan trọng, năm 2019 lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng đã không ngừng nỗ lực, có nhiều đổi mới, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quan trọng trong công tác dân tộc, vùng đặc biệt khó khăn...

Với vai trò, vị trí hết sức quan trọng, năm 2019 lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Lâm Đồng đã không ngừng nỗ lực, có nhiều đổi mới, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quan trọng trong công tác dân tộc, vùng đặc biệt khó khăn. Đồng thời, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, tham gia củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, góp phần củng cố “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.
 
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh tặng quà, chúc tết động viên các già làng, trưởng thôn đã có nhiều đóng góp xây dựng quê hương giàu mạnh
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh tặng quà, chúc tết động viên các già làng, trưởng thôn đã có nhiều đóng góp xây dựng quê hương giàu mạnh
 
Theo thống kê của cơ quan chức năng, đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống, làm ăn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có khoảng 299.119 người. Bà con theo 4 tôn giáo chính là Công giáo, Phật giáo, Tin lành, Cao đài...; trong đó, bà con dân tộc thiểu số chiếm số đông vẫn là người K’Ho, Mạ, Chu Ru, Nùng, Tày, Hoa, M’Nông. Đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành chiếm khoảng 80%. Nhiều năm qua, đồng bào các dân tộc trong tỉnh luôn tích cực thi đua lao động sản xuất, ổn định đời sống, thực hiện nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia phong trào do địa phương phát động, sống “Tốt đời, đẹp đạo”. Cấp ủy đảng, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị, xã hội từ tỉnh đến cơ sở luôn quan tâm, theo dõi, giúp đỡ, thăm hỏi, động viên kịp thời nên mối quan hệ giữa đồng bào các dân tộc trong tỉnh với chính quyền các cấp, các ngành ngày càng được vun đắp khăng khít, gắn bó.
 
Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn một số đối tượng chống đối chính trị, cơ hội bất mãn, cực đoan trên địa bàn lợi dụng các dịp cao điểm, diễn ra sự kiện quan trọng của đất nước, địa phương, công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII..., phát sinh những tồn tại trong xã hội, việc khiếu kiện, tranh chấp đất đai, môi trường, tình hình biển Đông trong thời gian qua... và tìm cách gặp gỡ, tiếp xúc, liên kết với các đối tượng ngoại tỉnh đòi thành lập “hội, nhóm” để hoạt động chống phá, tuyên truyền xuyên tạc quan điểm của Đảng, Nhà nước, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của chính quyền địa phương. Tình hình khiếu kiện liên quan đến đền bù, giải tỏa đất đai, di dân tự do, phá rừng làm rẫy, tham gia vượt biên trái phép... còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.
 
Phát huy tinh thần quý báu “quân với dân như cá với nước”, LLVT tỉnh Lâm Đồng đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, tuân thủ chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tích cực tham gia củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, mang lại nhiều kết quả thiết thực, góp phần vào việc củng cố, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc. Luôn giữ vững và tăng cường mối quan hệ máu thịt, niềm tin của các dân tộc trên địa bàn tỉnh đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội nhân dân Việt Nam. Chất lượng hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ ở vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số được nâng lên.
 
Thực hiện chính sách giải quyết đất sản xuất cho đồng bào DTTS nghèo, hộ nghèo tại các xã, các thôn đặc biệt khó khăn, nhiều hộ đồng bào DTTS đã biết tận dụng đất đai, lao động, các điều kiện sản xuất để đầu tư phát triển sản xuất. Bà con đã được quan tâm, hướng dẫn kỹ thuật cơ bản để ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao trong sản xuất, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thực hiện trồng rau thương phẩm, trồng hoa xuất khẩu, chăn nuôi bò sữa... mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong vùng đồng bào DTTS đã xuất hiện nhiều mô hình trồng bơ ghép, cam ghép, nuôi cá rô phi đơn tính, trồng chuối Laba, nuôi heo rừng, vịt xiêm, gà ta thả vườn... cho giá trị kinh tế cao, giúp ổn định thu nhập, nâng cao mức sống cho bà con.
 
Thực hiện Hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo”, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp với Trường Cao đẳng Quân y 2, Viettel Lâm Đồng, Ngân hàng Quân đội chi nhánh Lâm Đồng và Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức hành trình về 3 xã nghèo của huyện Đam Rông là Đạ M’Rông, Đạ Tông, Đạ Long với tổng kinh phí 463 triệu đồng. Đồng thời, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã tổ chức đưa bộ đội hành quân dã ngoại làm công tác dân vận trên địa bàn xã Đạ Tông, Đạ Long, triển khai xây dựng 3 căn nhà “Tình nghĩa Quân - dân” cho các hộ nghèo là đồng bào DTTS, đồng bào theo đạo Công giáo có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, góp phần cùng với địa phương thực hiện tốt công tác dân tộc trên địa bàn Lâm Đồng. Bên cạnh đó, công tác tuyển quân được Bộ CHQS tỉnh quan tâm, tuyển sinh quân sự, năm 2019 có 391 thanh niên là con em đồng bào dân tộc thiểu số tham gia nhập ngũ. Hiện nay, có 97 đồng chí người DTTS là cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang công tác tại Bộ CHQS tỉnh. 100% quân nhân là người DTTS luôn kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, không dao động trước khó khăn gian khổ, luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ được giao với tinh thần, trách nhiệm cao nhất và đạt yêu cầu đề ra. Công tác phát triển đảng viên, quản lý, bố trí, sử dụng thanh niên DTTS sau khi hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương được quan tâm, sắp xếp vào các đơn vị dự bị động viên, thôn đội trưởng...
 
Phát biểu về những đóng góp trong ổn định công tác dân tộc của LLVT tỉnh, Đại tá Nguyễn Nhật Nga - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho rằng: Đối với LLVT tỉnh những năm qua, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh luôn nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng tiềm lực chính trị, phát huy tinh thần khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày một vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hoạt động dân vận hướng về cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS luôn được chú trọng bằng các hoạt động ý nghĩa, thiết thực như khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, sửa chữa nhà ở, cùng lao động sản xuất hướng dẫn bà con, cùng bà con làm các công trình dân sinh như làm đường, xây cầu, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai... Đặc biệt là cùng bà con chung tay xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp. Những kết quả quan trọng đó, đã góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, lợi dụng vấn đề dân tộc, dân chủ, nhân quyền phá hoại cuộc sống bình yên của Nhân dân ta.
 
NGUYỆT THU