Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh

08:01, 16/01/2020

(LĐ online) - Chiều 16/1/2020, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ nhân dịp tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. 

(LĐ online) - Chiều 16/1/2020, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ nhân dịp tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. 
 
Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Xuân Tiến phát biểu tại buổi gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh
Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Xuân Tiến phát biểu tại buổi gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh
 
Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng; đồng chí Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng; đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại diện một số, ban, ngành của tỉnh. 
 
Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt
Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt
 
Tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Xuân Tiến đã thông tin khái quát những kết quả nổi bật của tỉnh trong công tác xây dựng Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh của tỉnh trong năm 2019 và và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Theo đó, trong năm 2019 kinh tế Lâm Đồng tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng đạt 8.5% và cao hơn mức bình quân chung của cả nước, tổng thu NSNN trên địa bàn đạt 8.679 tỷ đồng, bằng 108,7% dự toán được giao; GRDP bình quân đầu người đạt 66,7 triệu đồng. Các ngành kinh tế có lợi thế của tỉnh tiếp tục phát triển khá. Ngành nông nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng cao (5,3%); có nhiều mô hình sản xuất mới, sáng tạo, hiệu quả; trình độ sản xuất, năng suất lao động tăng, giá trị thu hoạch trên 1 ha đạt 178 triệu. Chất lượng dịch vụ du lịch được nâng lên, trật tự trong hoạt động du lịch được chấn chỉnh. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai thực hiện đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực. Đến nay, toàn tỉnh có 100/116 xã đạt chuẩn nông thôn mới chiếm tỷ lệ 86,2%). Chương trình giảm nghèo bền vững được cả hệ thống chính trị quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh hiện còn 1,35%; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt.
 
Tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Xuân Tiến đã chúc mừng năm mới, tặng quà cho các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.
 
DUY DANH