Ban Chỉ huy Quân sự TP Bảo Lộc tích cực phòng chống nCoV

03:02, 05/02/2020

(LĐ online) - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra, Ban Chỉ huy Quân sự TP Bảo Lộc đã chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh. 

[links()] (LĐ online) - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra, Ban Chỉ huy Quân sự TP Bảo Lộc đã chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh. 
 
Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự TP Bảo Lộc hướng dẫn lực lượng dân quân đeo khẩu trang đúng cách phòng chống nCoV có hiệu quả
Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự TP Bảo Lộc hướng dẫn lực lượng dân quân đeo khẩu trang đúng cách phòng chống nCoV có hiệu quả
 
Theo Trung tá Trần Hữu Linh - Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự TP Bảo Lộc, hiện đơn vị đã và đang triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống nCoV. Theo đó, đơn vị chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống nCoV theo hướng dẫn, khuyến cáo của ngành y tế đến từng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. “Phòng chống nCoV đang là nhiệm vụ được đơn vị thực hiện thường xuyên, liên tục để bảo vệ sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ, đảm bảo công tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống; đồng thời, luôn sẵn sàng lực lượng tham gia giúp Nhân dân địa phương phòng chống dịch bệnh. Đơn vị cũng đã chỉ đạo ban chỉ huy quân sự các xã, phường tiến hành các biện pháp phòng dịch nCoV như dọn vệ sinh, sát trùng đơn vị, phát khẩu trang y tế cho cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân. Đơn vị đã xây dựng kế hoạch, phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư để kịp thời ứng phó với dịch bệnh trong mọi tình huống; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nắm tình hình tại các địa phương để có hướng hỗ trợ, giúp đỡ người dân phòng chống nCoV đạt hiệu quả cao nhất” - Trung tá Trần Hữu Linh thông tin.
 
Cùng theo Trung tá Trần Hữu Linh, hiện tất cả nơi ăn, chốn ở, sinh hoạt và tăng gia sản xuất của đơn vị và các xã, phường đã và đang được tiêu độc, khử trùng đầy đủ, chu đáo. Đơn vị còn thành lập tổ công tác thường xuyên nhắc nhở, chấn chỉnh việc đeo khẩu trang, vệ sinh cá nhân phòng dịch đối với cán bộ, chiến sĩ và khách đến liên hệ công tác…
 
Đối với việc giao quân năm 2020, đơn vị đã sẵn sàng thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 7, của UBND tỉnh Lâm Đồng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng và UBND TP Bảo Lộc. Theo đó, sẽ không tổ chức hội trại tòng quân như mọi năm. Công tác giao quân sẽ được tiến hành nhanh gọn, đảm bảo quân số và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thanh niên lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
 
K.PHÚC