Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

10:02, 10/02/2020

(LĐ online) - Sáng ngày 10/2, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2020...

(LĐ online) - Sáng ngày 10/2, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2020. Hội nghị dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các Phó Chủ tịch.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai nhiệm vụ công tác mặt trận năm 2020 tại đầu cầu Lâm Đồng
Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai nhiệm vụ công tác mặt trận năm 2020 tại đầu cầu Lâm Đồng
 
Tại đầu cầu Lâm Đồng, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố đã tham dự đông đủ dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đường Anh Ngữ.
 
Tại hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh đã quán triệt chuyên đề “Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa”. Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đã quán triệt chuyên đề “Vận động Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước”. Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực thông tin tóm tắt về chuyên đề “Thực hiện dân chủ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, tăng cường giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh”.
 
Tiếp đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài đã quán triệt nội dung chuyên đề về “Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại Nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài”. Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cũng đã thông tin về chuyên đề “Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.
 
Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng chỉ đạo các địa phương trong cả nước tập trung tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân. Tuyên truyền, vận động để các tầng lớp nhân dân ở trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài biết và ủng hộ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân, tạo đồng thuận xã hội thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của đất nước. Kịp thời tập hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân đến các cơ quan Đảng, Nhà nước. Vận động, tập hợp đoàn kết đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS), tạo điều kiện cho đồng bào DTTS tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Tăng cường vận động đoàn kết đồng bào các tôn giáo. Đẩy mạnh phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đấu tranh với các hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo xâm hại lợi ích của đất nước, quyền và lợi ích của Nhân dân, của cộng đồng và của các tôn giáo.
 
NGUYỆT THU