Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác

06:02, 28/02/2020

Sinh thời, Bác Hồ kính yêu đã từng dành tình cảm, tâm huyết cho các chiến sĩ làm hậu cần quân đội. Theo Bác, công tác hậu cần là công tác cách mạng...

Sinh thời, Bác Hồ kính yêu đã từng dành tình cảm, tâm huyết cho các chiến sĩ làm hậu cần quân đội. Theo Bác, công tác hậu cần là công tác cách mạng. Người làm công tác hậu cần cũng là chiến sĩ cách mạng của Ðảng, thế nên phải học tập, rèn luyện, tu dưỡng, gương mẫu và thật sự là đày tớ của Nhân dân.
 
Đại tá Nguyễn Bình Sơn - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác”.
Đại tá Nguyễn Bình Sơn - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác”
 
Thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và phong trào “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lâm Đồng đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác hậu cần góp phần quan trọng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Bộ CHQS tỉnh.
 
Qua đó, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh, các đơn vị đã xây dựng nội dung, chỉ tiêu thi đua sát với tình hình thực tế, tổ chức lễ phát động triển khai thực hiện và động viên khích lệ cán bộ, chiến sỹ nêu cao tinh thần cần, kiệm, liêm, chính, tự lực tự cường, tích cực khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm hậu cần phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện.
 
Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đầu tư xây dựng hậu cần khu vực phòng thủ (KVPT) vững mạnh. Từ năm 2015 đến nay, UBND tỉnh, huyện đã hỗ trợ cho lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh tổng số tiền 238,022 tỷ đồng để thực hiện công tác xây dựng và hoạt động hậu cần KVPT.
 
Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bảo đảm đúng, đủ tiêu chuẩn định lượng ăn cho cán bộ, chiến sỹ và các đơn vị đã chủ động trích từ nguồn thu đưa vào ăn thêm thường xuyên đạt 9.107 đồng/người/ngày. Ngành Hậu cần tỉnh đã tham mưu cho Bộ CHQS tỉnh tiến hành khai thác mua sắm quân trang dự bị động viên, dân quân tự vệ với kinh phí 69,540 tỷ đồng để đảm bảo cho các đối tượng theo quy định. Các đơn vị đã tích cực tăng gia sản xuất tạo nguồn thu, cải thiện đời sống bộ đội. Thống kê từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh đã tăng gia sản xuất được 146.521 kg thịt xô lọc, 64.961 kg cá, 504.134 kg rau. Thu từ tăng gia sản xuất, làm kinh tế trong toàn tỉnh đạt 81,287 tỷ đồng. Trích từ nguồn thu sản xuất, phát triển kinh tế chăm lo bảo đảm lễ, tết trong toàn tỉnh tổng số tiền 25,072 tỷ đồng, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của bộ đội.
 
Thực hiện tốt công tác quản lý sức khỏe bộ đội, từ năm 2015 đến nay đã khám sức khỏe định kỳ cho sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng và hạ sĩ quan, binh sĩ cho 4.023/4.177 người, đạt 96,3%. Tổ chức đưa cán bộ cao cấp đi khám tại Bệnh viện Quân y 7A cho 314/314 đồng chí, đạt 100%. Làm tốt công tác khám sức khỏe tuyển quân, tuyển sinh quân sự theo quy định của Liên Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng, đảm bảo tuyển chọn công dân có sức khỏe tốt vào phục vụ quân đội.
 
Thực hiện tốt chương trình kết hợp quân dân y, từ năm 2015 đến nay đã phối hợp với Sở Y tế, Bệnh viện Quân y 87 - Tổng cục Hậu cần, Bệnh viện 7A - Cục Hậu cần, Trường Cao đẳng Quân y 2 tổ chức khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh cho 6.701 lượt người, kinh phí 3,344 tỷ đồng. 
 
Quản lý chặt chẽ các điểm đất quốc phòng được giao quản lý, không để xảy ra tranh chấp, lấn chiếm. Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thành việc kiểm tra, sắp xếp lại các điểm đất tại các đơn vị theo Nghị định 167 của Chính phủ. Phối hợp với UBND huyện Di Linh kiểm tra đất quốc phòng tại Đội Bảo vệ Hậu cần - Kỹ thuật của tỉnh thuộc tại Liên Đầm. 
 
Thường xuyên, tích cực chủ động thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” phát triển sâu rộng, bền vững, thiết thực, hiệu quả. Tổ chức Hội thi “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trong toàn LLVT tỉnh, đã góp phần nâng cao chất lượng doanh trại phục vụ tốt hơn nơi ăn, ở, sinh hoạt, đời sống của cán bộ, chiến sỹ. 
 
Phó Trưởng Ban Chủ nhiệm Hậu cần, Thượng tá Phùng Mạnh Hùng cho biết: Mặc dù trong điều kiện kinh tế của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn nhưng từ năm 2015 đến nay Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đầu tư xây dựng hậu cần KVPT vững mạnh. Công tác tăng gia sản xuất thường xuyên đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, các mặt bảo đảm khác cũng hoàn thành tốt. Công tác quản lý cơ sở vật chất hậu cần, tiết kiệm trong hoạt động bảo đảm hậu cần ngày càng được phát huy. Chất lượng công tác bảo đảm hậu cần từng bước đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Tất cả các yếu tố trên đã góp phần hoàn thành thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng tại địa phương. 
 
NGUYỆT THU