Nâng cao chất lượng công tác đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch

02:02, 07/02/2020

(LĐ online) - Sáng 7/2, Ban Chỉ đạo thông tin đối ngoại tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

(LĐ online) - Sáng 7/2, Ban Chỉ đạo thông tin đối ngoại tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. 
 
Đồng chí Phó Bí Thư Tỉnh uỷ Trần Văn Hiệp phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Đồng chí Phó Bí Thư Tỉnh uỷ Trần Văn Hiệp phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
 
Đồng chí Trần Văn Hiệp – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Yên – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và các thành viên Ban Chỉ đạo thông tin đối ngoại là lãnh đạo, chuyên viên một số sở, ban, ngành của tỉnh.
 
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo, năm 2019, trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn đan xen, quán triệt Chỉ thị và Nghị quyết của Đảng, chính sách đối ngoại của Nhà nước về công tác đối ngoại và thông tin đối ngoại, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Tỉnh uỷ và các sở, ban, ngành đã chủ động, phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của công tác thông tin đối ngoại. Ngoài các hoạt động tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các chương trình, kế hoạch của tỉnh; Ban Chỉ đạo đã tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng liên quan đến công tác thông tin đối ngoại cho gần 300 cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại và người phát ngôn của các sở, ban ngành, địa phương, đơn vị… liên quan đến đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay; tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Đà Lạt - Lâm Đồng bằng nhiều hình thức, thông qua nhiều kênh tuyên truyền. 
 
Đặc biệt, về công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế, Ban Chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo đã tích cực triển khai tuyên truyền các chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; một số chủ trương, chính sách quan trọng về phát triển kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển ngoại thương, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp quốc gia; tình hình thế giới, các hoạt động đối ngoại cấp địa phương và hoạt động hội nhập quốc tế của tỉnh; các sự kiện đối ngoại cấp Nhà nước và cấp địa phương… 
 
Sở Ngoại vụ và các sở, ngành liên quan tham mưu tỉnh Lâm Đồng ký kết 1 Ý định thư; cho phép ký kết 8 thoả thuận quốc tế, tổ chức 2 chương trình công tác nước ngoài; đón tiếp 24 đoàn khách ngoại giao, khách quốc tế đến thăm và làm việc trong tỉnh.
 
Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã tham gia nhiều ý kiến góp ý vào hoạt động thông tin đối ngoại trong thời gian tới như: Cần tăng cường công tác quảng bá các sự kiện, quảng bá hình ảnh Lâm Đồng – Đà Lạt trên các phương tiện thông tin, đặc biệt là trên internet, các phương tiện điện tử, các màn hình lớn; nâng cao chất lượng sóng phát thanh truyền hình, thông tin tuyên truyền trên báo, tạp chí…
 
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Văn Hiệp – Phó Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh, trong năm 2020, cần tiếp tục chú trọng tuyên truyền vào một số nội dung trọng tâm, đẩy mạnh tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị - văn hoá quan trọng của đất nước và của tỉnh; tăng cường và nâng cao chất lượng công tác xúc tiến đầu tư và du lịch; tăng cường và nâng cao chất lượng công tác đấu tranh phản bác lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; làm tốt công tác nắm bắt dư luận xã hội…
 
NGUYÊN THI - THÀNH NAM