Đảng bộ xã Lộc Ngãi tiến hành đại hội điểm của huyện Bảo Lâm

07:03, 19/03/2020

(LĐ online) - Ngày 19/3, Đảng bộ xã Lộc Ngãi đã tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

(LĐ online) - Ngày 19/3, Đảng bộ xã Lộc Ngãi đã tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đảng bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy Bảo Lâm chọn để tiến hành đại hội Đảng điểm của toàn huyện. Tham dự đại hội, có 111 đại biểu chính thức và các đại biểu đến từ các chi bộ, đảng bộ trực thuộc trong toàn huyện để học tập, rút kinh nghiệm từ đại hội điểm.
 
Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ xã Lộc Ngãi khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ xã Lộc Ngãi khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
 
Do Đại hội được tiến hành trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên tất cả các đại biểu khi dự đại hội đều được kiểm tra thân nhiệt, phát khẩu trang và rửa tay sát khuẩn trước khi vào hội trường. 
 
Theo báo cáo chính trị trình tại Đại hội, hầu hết các chỉ tiêu cơ bản mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra đều đạt và vượt kế hoạch. Theo đó, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 45 triệu đồng (NQ 50 triệu đồng); thu ngân sách hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu huyện giao; chuyển đổi giống cây trồng có năng suất chất lượng cao đạt hơn 1.175 ha (NQ từ 800 ha trở lên); giải quyết, tạo việc làm mới hàng năm cho 478 lao động (NQ 350 lao động/năm); tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt 100%; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đến năm 2020 còn 10,84‰ (NQ còn 11‰); tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi đến năm 2020 là 13% (NQ 13%); tỷ lệ người dân tham gia BHYT hàng năm đạt 79,85% (NQ từ 70% trở lên), giữ vững xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế; tỷ lệ hộ nghèo đến đầu năm 2020 còn 1,2% (NQ còn dưới 2%); hàng năm, 13/13 thôn đạt thôn văn hóa, gia đình văn hóa đạt 86% (NQ từ 85% trở lên); số thôn có nhà sinh hoạt cộng đồng 13/13 thôn; tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 100%; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch hợp vệ sinh hàng năm đạt 94,3% (NQ từ 85%); giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn. 
 
Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Đại hội
Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Đại hội
 
Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đến cuối 2015, tất cả các thôn đều có chi bộ độc lập, không còn chi bộ sinh hoạt ghép. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 50 đảng viên mới (NQ mỗi năm kết nạp từ 12 đảng viên trở lên). Tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm từ 86,95% trở lên (NQ trên 50%); hàng năm có 97,5% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên (NQ phấn đấu 100%), trong đó có 80,12% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (NQ từ 80% trở lên). Hàng năm, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội đạt trong sạch vững mạnh là 100%; Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh. Đến năm 2020, 100% cán bộ chuyên trách, 95,2% công chức được đào tạo trung cấp lý luận chính trị (NQ 100% cán bộ chuyên trách, 50% công chức trở lên); 85,7% cán bộ chuyên trách và công chức có trình độ chuyên môn đại học (NQ 85%).
 
Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo giữ vững và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của người dân về xây dựng nông thôn mới. Trong 5 năm qua, cùng với sự hỗ trợ, đầu tư của nhà nước, Nhân dân trong xã đã tiếp tục hưởng ứng đóng góp trên 5,8 tỷ đồng, 1.000 ngày công và hiến 3.000 m 3 đất để xây dựng cơ sở hạ tầng, góp phần làm cho diện mạo nông thôn của xã ngày càng khang trang hơn. 
 
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lộc Ngãi nhiệm kỳ 2020 - 2025
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lộc Ngãi nhiệm kỳ 2020 - 2025
 
Đảng ủy đã tiến hành xây dựng, rà soát quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025. Gắn với quy hoạch, Đảng ủy xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ. Trong nhiệm kỳ, đã cử 30 cán bộ, đảng viên đi đào tạo về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp được 50 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên hiện nay là 215 đồng chí. Đến nay, Đảng bộ có 24 chi bộ trực thuộc, không còn tình trạng chi bộ sinh hoạt ghép. Đảng ủy quan tâm lãnh đạo việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đã ban hành kế hoạch về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ và kế hoạch sinh hoạt chuyên đề. 
 
Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị phù hợp với tình hình thực tế địa phương để tổ chức thực hiện. Hàng năm, xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập chuyên đề theo hướng dẫn của Huyện ủy; chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể xã xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức triển khai cho cán bộ, đảng viên viết bản đăng ký học tập và làm theo gắn với trách nhiệm được phân công. Định kỳ tổ chức sơ kết gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiến tiến. Trong nhiệm kỳ đã khen thưởng, biểu dương 12 tập thể, 37 cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác. 
 
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lộc Ngãi nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lộc Ngãi nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội
 
Công tác bố trí, sắp xếp cán bộ được thực hiện đúng quy trình, quy định và từng bước theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII. Trong nhiệm kỳ, xã đã giảm được 04 chức danh là cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã và 10 người hoạt động không chuyên trách ở thôn. 
 
Tại Đại hội, các đại biểu đã tiếp tục đóng góp ý kiến cho báo cáo chính trị trình đại hội; trong đó, tập trung vào các chỉ tiêu, phương hướng, giải pháp trong nhiệm kỳ tới. 
 
Đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên ra mắt
Đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên ra mắt
 
Đại hội cũng đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lộc Ngãi khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 14 đồng chí. Sau phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lộc Ngãi đã tiến hành bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã. Đồng chí Nguyễn Thị Duyên được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Lộc Ngãi nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
 
Đại hội cũng tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên gồm 10 đồng chí.
 
Được biết, cùng được chọn để tiến hành đại hội Đảng điểm của Đảng bộ huyện Bảo Lâm còn có Chi bộ MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Bảo Lâm. Đại hội sẽ được tiến hành trong ngày mai 20/3.
 
ĐÔNG ANH