Kêu gọi toàn dân hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19

11:03, 17/03/2020

(LĐ online) - Sáng 17/3, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc phát động toàn dân hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19...

• Đã cam kết ủng hộ 235 tỷ đồng cho công tác phòng, chữa bệnh Covid-19
 
(LĐ online) - Sáng 17/3, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc phát động toàn dân hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19. Hội nghị có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; đại diện các bộ, ngành trung ương, các tập đoàn, doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị liên quan. Hội nghị trực tuyến tại 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trong cả nước.
 
Tại lễ phát động, đã có 17 đơn vị là đại diện các tổ chức thành viên, các doanh nghiệp và 15 ngân hàng đăng ký ủng hộ phòng chống dịch Covid-19
Tại lễ phát động, đã có 17 đơn vị là đại diện các tổ chức thành viên, các doanh nghiệp và 15 ngân hàng đăng ký ủng hộ phòng chống dịch Covid-19. (Ảnh: VOV.vn)

 

Tại đầu cầu Lâm Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phan Văn Đa; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Đường Anh Ngữ chủ trì hội nghị. Cùng tham dự hội nghị còn có đông đủ đại diện các tổ chức thành viên của Mặt trận, một số doanh nghiệp, ngân hàng đóng chân tại Đà Lạt. 

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của các bộ, ngành, đặc biệt Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, các địa phương của Việt Nam trong 2 tháng qua đã có nhiều cố gắng xử lý nhiều vấn đề mà công tác phòng, chống dịch đặt ra. Trong đó, có việc chữa khỏi cho 16 ca dương tính virus SARS-CoV-2 của giai đoạn đầu. Thủ tướng Chính phủ yêu các bộ, ngành, địa phương cần đề ra và tích cực triển khai các giải pháp cụ thể, đồng bộ, quyết liệt nhằm ngăn chặn tốc độ lây lan của dịch trong thời gian tới.
 
Tại lễ phát động, Thủ tướng Chính phủ cũng kêu gọi toàn dân tham gia hỗ trợ phòng chống dịch. Đặc biệt, nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, bình tĩnh xử lý sáng suốt mọi tình huống có thể xảy ra. Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm việc hạn chế tối đa tụ tập đông người, đặc biệt tại ở các tỉnh, thành phố lớn nhằm hạn chế lây nhiễm; đồng thời, thực hiện nghiêm cách ly tập trung, cách ly tại các cơ sở, cách ly tại gia đình theo quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại đầu cầu Lâm Đồng
Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại đầu cầu Lâm Đồng
 
Trước diễn biến phức tạp, khó lường, ngày càng lan rộng, bùng phát của nhiều quốc gia, ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế toàn cầu và đang tác động nhiều mặt đến đời sống Nhân dân và kinh tế - xã hội của đất nước, Chủ tịch Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng chính thức ra lời kêu gọi toàn dân hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19. “Để tiếp tục cùng Đảng, Nhà nước tập trung phòng chống dịch, có thêm nguồn lực để tăng cường các biện pháp phòng, chữa bệnh đảm bảo an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe của Nhân dân, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước, đồng bào ta ở nước ngoài với tình cảm sâu sắc và trách nhiệm của mình hãy tích cực tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19” - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn kêu gọi.
 
Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam yêu cầu ngay sau lễ phát động, các địa phương trong cả nước tổ chức phát động, kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19”. Mọi đóng góp chuyển về số tài khoản của Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tại các tỉnh, thành phố. 
 
Tại buổi lễ phát động, các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp, khối doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo, các nhà hảo tâm đã cam kết ủng hộ với tổng số tiền 235 tỷ đồng cho công tác phòng, chữa bệnh từ dịch Covid-19.
 
NGUYỆT THU