Khẩn trương soạn thảo Chỉ thị nghiêm cấm mua bán, tiêu thụ động vật hoang dã

08:03, 11/03/2020

(LĐ online) - Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn hỏa tốc số 1744/VPCP-KGVX gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, yêu cầu phối hợp với các bộ, ngành khẩn trương soạn thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm cấm mua bán, tiêu thụ động vật hoang dã...

(LĐ online) - Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn hỏa tốc số 1744/VPCP-KGVX gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, yêu cầu phối hợp với các bộ, ngành khẩn trương soạn thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm cấm mua bán, tiêu thụ động vật hoang dã (ĐVHD). Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương soạn thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm cấm mua bán, tiêu thụ ĐVHD, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/4/2020.
 
Cá thể Tê tê phát hiện tại Đà Lạt tháng 8/2019 được bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng để thả về môi trường sống hoang dã
Cá thể Tê tê phát hiện tại Đà Lạt tháng 8/2019 được bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng để thả về môi trường sống hoang dã
 
Trước đó, ngày 16/02, Trung tâm Con người và thiên nhiên (PanNature) cùng 9 tổ chức phi lợi nhuận Việt Nam và quốc tế hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và ĐVHD đã có thư ngỏ gửi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, kiến nghị 7 hành động để giải quyết các mối đe dọa từ buôn bán ĐVHD bất hợp pháp.  
 
Ngày 02/3, Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên khu vực châu Á-Thái Bình Dương ra lời kêu gọi chấm dứt buôn bán và tiêu thụ ĐVHD trong toàn khu vực. Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh sự xuất hiện và lây lan của dịch Covid-19 và các dịch bệnh tương tự như SARS, MERS trong những năm gần đây, đã cho thấy sự nguy hiểm của việc buôn bán và tiêu thụ thịt ĐVHD đối với sức khỏe con người. Hiện Đông Nam Á vẫn nổi tiếng là nơi cung cấp sản phẩm các loài hoang dã và là nơi trung chuyển các sản phẩm này tới thị trường Trung Quốc. Thịt ĐVHD có thể ẩn chứa những mầm bệnh nguy hiểm mà hệ miễn dịch của con người không có khả năng chống lại. 
 
MINH ĐẠO