Cần mở rộng phong trào Dân vận khéo ra các cấp, các ngành

04:03, 11/03/2020

(LĐ online) - Sáng 11/3, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng và đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì buổi làm việc với Ban Dân vận Tỉnh ủy, nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ và chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

(LĐ online) - Sáng 11/3, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng và đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì buổi làm việc với Ban Dân vận Tỉnh ủy, nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ và chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
 
Bí Thư Tỉnh uỷ phát biểu kết luận
Bí Thư Tỉnh uỷ phát biểu kết luận
Theo báo cáo của đồng chí Nguyễn Thị Lệ - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tại buổi làm việc, công tác dân vận của hệ thống chính trị ở Lâm Đồng đang ngày càng đi vào chiều sâu, đạt kết quả khá toàn diện. Việc thực hiện Năm Dân vận chính quyền 2019 đã phát huy vai trò của người dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Công tác cải cách hành chính, chất lượng công vụ, kỷ cương và kỷ luật hành chính ngày càng được củng cố và nâng cao, tiếp tục rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại và tố cáo, những kiến nghị của công dân luôn được chính quyền các cấp, các cơ quan đơn vị thực hiện có hiệu quả. Bên cạnh đó, việc phối hợp thực hiện Năm Dân vận chính quyền cùng các mô hình dân vận khéo trong xây dựng Nông thôn mới và đô thị văn minh đã góp phần phát triển kinh tế – xã hội bền vững, công tác phối hợp giữa chính quyền, các cơ quan Nhà nước với Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và lực lượng vũ trang đã đạt hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng vững chắc nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh Nhân dân như thông qua Chương trình 502, Ban Dân vận tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự đã huy động được hơn 4,6 tỷ đồng để tổ chức đợt công tác dân vận tập trung tại xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm. 
 
Để công tác dân vận thời gian tới đạt kết quả tốt hơn, Ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị công tác đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với đại diện các tầng lớp Nhân dân, ngoài những đơn vị đã được thực hiện thường kỳ, cần triển khai rộng rãi hơn để tạo nhiều kênh đối thoại nhằm thu hút ý kiến của nhiều tầng lớp trong xã hội; bố trí kinh phí đặc thù hàng năm để Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ động thăm hỏi, động viên, tranh thủ già làng người uy tín, chức sắc tôn giáo nhân các dịp lễ tết, ngày trọng đại… nhằm tăng cường mối quan hệ gắn bó, xây dựng đồng thuận xã hội. Về việc sắp xếp, cơ cấu lại bộ máy tổ chức, Ban Dân vận Tỉnh ủy cũng đề nghị Thường trực Tỉnh ủy thống nhất cho đơn vị này được thành lập phòng chuyên môn theo Quy định 04 của Ban Bí thư… 
 
Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Văn Hiệp yêu cầu Ban Dân vận Tỉnh ủy phải bám sát tình hình cơ sở, nắm vững địa bàn và tâm tư nguyện vọng của Nhân dân, để tham mưu kịp thời cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ngay tại cơ sở; tăng cường đối thoại với Nhân dân, nêu cao vai trò giám sát, phản biện xã hội; đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền.
 
Toàn cảnh hội nghị
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tại buổi làm việc
Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Xuân Tiến biểu dương những kết quả Ban Dân vận Tỉnh ủy đạt được trong thời gian qua. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác dân vận và công tác dân tộc, tôn giáo, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy cần sớm hoàn thiện, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống dân vận các cấp, cần mở rộng triển khai phong trào Dân vận khéo ra toàn thể các cấp, các ngành chứ không chỉ triển khai riêng ở cấp chính quyền; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hơn nữa chất lượng tuyên truyền, vận động quần chúng; phối hợp với các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, các cấp các ngành trong tỉnh để nắm bắt dư luận và tình hình nhân dân, dân tộc, tôn giáo, phát huy vai trò người có uy tín trong việc thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các chương trình, đề án phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, nâng cao khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng Nông thôn mới. 
 
HỮU PHÚC