23 công trình chào mừng đại hội Đảng các cấp

05:04, 13/04/2020

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đức Trọng, cho biết, thực hiện đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các cấp Hội Nông dân huyện Đức Trọng đã đăng ký 23 công trình chào mừng Đại hội Đảng. 

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đức Trọng, cho biết, thực hiện đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các cấp Hội Nông dân huyện Đức Trọng đã đăng ký 23 công trình chào mừng Đại hội Đảng. 
 
Trong đó, Hội Nông dân huyện Đức Trọng đăng ký 1 công trình chào mừng, đó là xây dựng kho chế biến và bảo quản rau, củ sau thu hoạch, để liên kết với nông dân trong vùng và cung cấp rau, củ cho hệ thống chợ, siêu thị toàn miền Nam. Công trình này có diện tích 8.000 m2, được xây dựng tại chợ đầu mối nông sản, thị trấn Liên Nghĩa, trị giá 30 tỷ đồng. Ngoài ra, 15/15 Hội Nông dân của các xã, thị trấn trong huyện đăng ký 22 công trình. Trong đó, có một số công trình tiêu biểu như: Tu sửa đường giao thông nội đồng thôn Tân Hòa (xã Tân Thành); thành lập hợp tác xã để liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm (xã Ninh Gia); thi công đường hoa thôn Quảng Hiệp dài 1 km (xã Hiệp Thạnh); công trình đường hoa và cây xanh tại thôn An Hiệp (xã Liên Hiệp)...
 
Được biết, hiện có 5 công trình đã hoàn thành; các công trình khác đã và đang triển khai. Riêng đối với Hội Nông dân huyện Đức Trọng, ngoài công trình đăng ký trên, Hội đang tiếp tục mời gọi nhà đầu tư về Logistic đầu tư xây kho chứa rau củ và liên kết với các nhà bán lẻ lớn của cả nước trên địa bàn huyện Đức Trọng.
 
N.MINH