Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại chốt trực Eo Gió trên Quốc lộ 27

07:04, 14/04/2020

(LĐ online) - Sau khi kiểm công tác phòng chống dịch tại chốt số 1 trên Quốc lộ 20 (thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai),...

(LĐ online) - Sau khi kiểm công tác phòng chống dịch tại chốt số 1 trên Quốc lộ 20 (thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai), chiều 14/4, đồng chí Đoàn Văn Việt - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và Đại tá Lê Vinh Quy - Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục kiểm tra tình hình hoạt động tại chốt kiểm soát phòng chống dịch Eo Gió (chốt số 3) trên Quốc lộ 27 thuộc địa bàn thị trấn D’Ran (huyện Đơn Dương) giáp ranh với tỉnh Ninh Thuận.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt kiểm tra và động viên tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt trực Eo Gió (thị trấn D’Ran, huyện Đơn Dương)
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt kiểm tra và động viên tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt trực Eo Gió (thị trấn D’Ran, huyện Đơn Dương)
 
Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt cùng Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra quy trình thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 của các lực lượng đóng tại chốt. Qua đó, đồng chí Đoàn Văn Việt ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao vai trò của lực lượng công an, y tế không quản ngày đêm thực hiện nhiệm vụ kiểm soát phòng chống dịch Covid -19 trong những ngày qua.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt tặng quà các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt trực Eo Gió
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt tặng quà các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt trực Eo Gió
 
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định, các lực lượng đang thực thi nhiệm tại tất cả các chốt kiểm soát phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh nói chung và chốt trực Eo Gió nói riêng đóng vai trò đặc biệt quan trọng vào công tác kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 của địa phương. Cũng như các chốt kiểm soát phòng chống dịch khác, Eo Gió là “tấm lá chắn” để ngăn chặn ngay từ đầu nguy cơ dịch Covid-19 có thể xâm nhiễm vào địa bản tỉnh Lâm Đồng. Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt yêu cầu tổ công tác và các lực lượng tại chốt Eo Gió phải luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm soát phòng chống dịch; tuyệt đối không được phép lơ là, chủ quan, quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát y tế dù chỉ trong tích tắc; phải chấp hành nghiêm việc sử dụng các dụng cụ bảo hộ y tế, không bỏ sót việc kiểm tra, giám sát y tế đối với người và phương tiện giao thông, phải xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm…
 
Đại tá Lê Vinh Quy – Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng tặng quà các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt trực Eo Gió
Đại tá Lê Vinh Quy - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng tặng quà các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt trực Eo Gió
 
Dịp này, đồng chí Đoàn Văn Việt - Chủ tịch UBND tỉnh và Đại tá Lê Vinh Quy - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã trao những phần quà là khẩu trang y tế và mặt nạ ngăn giọt bắn để động viên tinh thần các lực lượng đang ngày đêm làm nhiệm vụ kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại chốt trực Eo Gió.
 
H.ĐƯỜNG - TẠ QUANG THÀNH