Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid - 19 tại chốt trực số 1 trên Quốc lộ 20

02:04, 14/04/2020

(LĐ online) - Sáng 14/4, đồng chí Đoàn Văn Việt - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành kiểm tra tình hình hoạt động tại chốt kiểm soát phòng chống dịch số 1 trên Quốc lộ 20 đặt ở thị trấn Mađaguôi...

(LĐ online) - Sáng 14/4, đồng chí Đoàn Văn Việt - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành kiểm tra tình hình hoạt động tại chốt kiểm soát phòng chống dịch số 1 trên Quốc lộ 20 đặt ở thị trấn Mađaguôi (huyện Đạ Huoai) giáp ranh với huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Cùng đi có Đại tá Lê Vinh Quy - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo Huyện ủy, HĐND và UBND huyện Đạ Huoai.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt (giữa) động viên Tổ công tác tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 số 1 trên Quốc lộ 20
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt (giữa) động viên Tổ công tác tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 số 1 trên Quốc lộ 20
 
Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt cùng Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra quy trình thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 của các lực lượng tại chốt trực số 1. Qua đó, đồng chí Đoàn Văn Việt ghi nhận, đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các lực lượng y tế, công an, quân đội, thanh tra giao thông, quản lý thị trường và các tình nguyện viên thanh niên không ngại khó khăn, vất vả đang ngày đêm làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 tại chốt. Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, chốt kiểm soát phòng chống dịch số 1 là một trong những “tấm lá chắn” quan trọng trong công tác phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh Lâm Đồng. Chốt trực số 1 có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát y tế để đối với người điều khiển phương tiện giao thông qua cung đường “huyết mạch” Quốc lộ 20 từ TP Hồ Chí Minh, các tỉnh Đông Nam Bộ và Miền Tây vào Lâm Đồng. Vì thế, lưu lượng xe cộ qua lại rất lớn khiến các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt gặp nhiều khó khăn, thách thức. Do đó, đòi hỏi các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tại chốt phải đoàn kết nêu cao tinh thần, trách nhiệm cùng hỗ trợ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát, giám sát và sàng lọc y tế đối với người điều khiển phương tiện giao thông qua chốt; cùng nhau khắc phục những khó khăn về nơi ăn, chốn ở để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 nơi cửa ngõ của tỉnh.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt yêu cầu các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt trực số 1 phải tuân thủ các quy trình, quy chế làm việc, thực hiện đúng theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Lâm Đồng đã ban hành; trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát y tế phải chấp hành nghiêm việc sử dụng các dụng cụ bảo hộ y tế nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bản thân và toàn bộ lực lượng tại chốt trực; không được phép chủ quan, lơ là bỏ sót việc kiểm tra, giám sát y tế đối với người và phương tiện qua chốt trực; đồng thời, phải xử lý nghiêm các trường hợp cố tình không đeo khẩu trang, vi phạm các nguyên tắc phòng chống dịch… Đối với huyện Đạ Huoai, có trách nhiệm hỗ trợ lực lượng “chia lửa” cùng chốt trực hoàn thành tốt nhiệm vụ trong các giờ cao điểm, đông đúc phương tiện giao thông qua lại.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt trao quà, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt trực số 1
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt trao quà, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt trực số 1
 
Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã gửi lời động viên chân thành tới tất cả các lực lượng tại làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 số 1. Đồng thời, đồng chí và Đoàn công tác đã trao tặng những phần quà để động viên tinh thần các lực lượng đang ngày đêm làm nhiệm vụ kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại đây.
 
Theo báo cáo, hiện chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 số 1 có hơn 40 người gồm các ban, ngành của tỉnh và huyện Đạ Huoai làm nhiệm phòng chống dịch 24/24 giờ. Sau 6 ngày thực hiện nhiệm vụ tại chốt trực, các lực lượng đã kiểm tra, giám sát y tế đối với hàng chục ngàn người trên các phương tiện giao thông ra vào địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Đến thời điểm này, chưa phát hiện trường hợp nào qua chốt có dấu hiệu sốt, ho phải áp dụng các biện pháp cách ly y tế. Tất cả người điều khiển phương tiện giao thông qua chốt đều hợp tác chấp hành tốt việc kiểm tra y tế của cơ quan chức năng. Đến hiện tại, cơ quan chức năng đã xử phạt 25 trường hợp không đeo khẩu trang khi qua chốt và trên địa bàn thị trấn Mađaguôi (huyện Đạ Huoai); trong đó, có 11 trường hợp điều khiển xe ô tô và 14 trường hợp điều khiển xe máy.
 
KHÁNH PHÚC