Từ ngày mai (23/4), cả nước cơ bản sẽ dừng thực hiện giãn cách xã hội

07:04, 22/04/2020

Đây là quyết định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ vào chiều nay.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
 
Đây là quyết định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ vào chiều nay.
 
Tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ vào chiều nay (22/4), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quyết định từ ngày mai (23/4), 28 tỉnh, thành thuộc nhóm nguy cơ cao và có nguy cơ đối với COVID-19 sẽ dừng thực hiện giãn cách xã hội như quy định của Chỉ thị 16, trừ một số huyện của Hà Nội, Hà Giang và Bắc Ninh.
 
Như vậy là cả Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh và Hà Giang nơi có nhiều người mắc COVID-19 và mới ghi nhận bệnh nhân số 262 và 268 đều đã được đưa về nhóm tỉnh có nguy cơ, từ nhóm có nguy cơ cao và sẽ không tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16.
 
Hà Nội vẫn ở nhóm có nguy cơ là do mới chỉ qua 7 ngày không ghi nhận thêm người mắc mới COVID-19. Trong khi ở đó, đây là nơi có mật độ dân số đông, tập trung nhiều cơ quan và doanh nghiệp, nhiều học sinh, sinh viên và người nước ngoài. Đến ngày 12/5 tới đây, tất cả các ổ dịch ở Hà Nội mới hết 14 ngày cách ly y tế. Đến 29/4, người mắc COVID-19 cuối cùng mới hết cách ly 14 ngày sau khi khỏi bệnh.
 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị người dân ở 28 tỉnh, thành trong cả nước dừng thực hiện cách ly xã hội từ 23h59 đêm nay không tổ chức ăn mừng, hay tập trung đông người, đua xe. Mọi người dân, nhất là giới trẻ vẫn phải cảnh giác và tiếp tục tích cực trong phòng chống dịch bệnh.
 
(Theo vtv.vn)