Ủy ban Pháp luật Quốc hội họp phiên toàn thể thứ 27 trực tuyến toàn quốc

01:04, 16/04/2020

(LĐ online) - Sáng 16/4/2020, do bối cảnh dịch bệnh Covid - 19  đang diễn biến phức tạp, để bảo đảm thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh, phiên họp toàn thể lần thứ 27 của Ủy ban Pháp luật Quốc hội lần đầu tiên được tổ chức dưới hình thức trực tuyến...

(LĐ online) - Sáng 16/4/2020, do bối cảnh dịch bệnh Covid - 19  đang diễn biến phức tạp, để bảo đảm thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh, phiên họp toàn thể lần thứ 27 của Ủy ban Pháp luật Quốc hội lần đầu tiên được tổ chức dưới hình thức trực tuyến. Phiên họp diễn ra trong 2 ngày 16 - 17/4 để tiến hành thẩm tra các nội dung: Tờ trình của Chính phủ về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh chương trình xây dựng pháp lệnh năm 2020 và một số kiến nghị, đề nghị xây dựng luật của Đại biểu Quốc hội; xem xét Dự án Luật Cư trú (sửa đổi); các tờ trình và Đề án của Chính phủ về việc thành lập thị xã Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa), thị xã Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) và thị xã Đông Hòa (tỉnh Phú Yên).
 
Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Lâm Đồng Nguyễn Tạo tham dự phiên họp trực tuyến do tình hình dịch Covid – 19
Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Lâm Đồng Nguyễn Tạo tham dự phiên họp trực tuyến do tình hình dịch Covid – 19
 
Tham dự trực tiếp tại Trung tâm Điều hành Quốc hội điện tử tại tòa nhà Quốc hội có Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, các đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật, đại diện cơ quan trình dự án và các thành viên khác của Ủy ban Pháp luật, đại diện Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội tham dự phiên họp qua phần mềm họp trực tuyến được cài đặt trên máy tính bảng.
 
Tại Lâm Đồng, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Tạo cũng tham gia phiên họp trực tuyến và cho ý kiến góp ý bằng văn bản.
 
NGUYỆT THU