Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc với Thành ủy Đà Lạt

01:05, 29/05/2020

(LĐ online) - Chiều 28/5, đồng chí Bùi Thắng - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Thành ủy và Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Lạt về công tác tuyên giáo và các hoạt động chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Thành phố. 

(LĐ online) - Chiều 28/5, đồng chí Bùi Thắng - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Thành ủy và Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Lạt về công tác tuyên giáo và các hoạt động chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Thành phố. 
 
Đồng chí Bùi Thắng phát biểu tại buổi làm việc với Thành ủy và Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Lạt
Đồng chí Bùi Thắng phát biểu tại buổi làm việc với Thành ủy và Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Lạt
 
Tham gia trong đoàn có đồng chí Trần Trung Hiếu - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chuyên viên các lĩnh vực chuyên môn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Về phía Thành ủy Đà Lạt, có đồng chí Huỳnh Thị Thanh Xuân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, các đồng chí Thường trực Thành ủy, lãnh đạo các ngành liên quan, lãnh đạo và chuyên viên Ban Tuyên giáo, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Thành ủy Đà Lạt.
 
Tại buổi làm việc, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Lạt đã báo cáo kết quả công tác tuyên giáo trong 5 tháng đầu năm và nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020. Trong đó, tập trung 5 nhóm hoạt động như: Công tác tổ chức bộ máy; việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo; kết quả 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; hoạt động của Ban Chỉ đạo 35, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội; tuyên truyền các sự kiện như kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02), 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5); đặc biệt tập trung tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp, chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XII, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Từ đầu năm 2020 đến nay, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Lạt đã có nhiều nỗ lực, chủ động tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy triển khai đạt kết quả nhiệm vụ đã đặt ra trong kế hoạch, chương trình; chỉ đạo học tập, quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; thành lập, kiện toàn các Ban Chỉ đạo; tham mưu cho Thành ủy chỉ đạo có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn; chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05 bằng nhiều hình thức sinh động, hiệu quả. Nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu từ cơ sở, trong các lĩnh vực được tuyên dương, tôn vinh và nhân rộng có tác động tốt trong đời sống xã hội.
 
Ban Tuyên giáo phối hợp tốt với công an thường xuyên kiểm tra, rà soát, nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự trên địa bàn. Đặc biệt, UBND Thành phố duy trì có chất lượng việc tổ chức chào cờ thứ Hai đầu tuần, kết hợp tuyên dương những tập thể tiêu biểu, gương cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện tốt nhệm vụ … Qua đó, kịp thời động viên và chấn chỉnh những yếu kém, sai sót, tạo động lực phấn đấu thi đua trong các đơn vị, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.
 
Để tạo ra không khí thi đua chào mừng đại hội Đảng bộ cơ sở, hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố, Ban Tuyên giáo đã tham mưu Thành ủy ban hành kế hoạch tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp; ban hành các văn bản hướng dẫn về công tác tổ chức đại hội theo quy định; chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân; phối hợp với Báo Lâm Đồng đưa nhiều tin, bài phản ánh kết quả đại hội các Đảng bộ cở sở; chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin thực hiện các cụm pano, khẩu hiệu, phướn, băng rôn, tuyên truyền bằng xe loa ; xây dựng các chương trình văn hóa văn nghệ… chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XII, dự kiến diễn ra đầu tháng 8/2020. 
 
Đồng chí Bùi Thắng đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Thành ủy và sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm, hiệu quả của UBND Thành phố và các ban, ngành đã phối hợp với Ban Tuyên giáo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đà Lạt là đơn vị thực hiện khá tốt Chỉ thị 05 -CT/TW của Bộ Chính trị, cần đẩy mạnh để tạo sự lan tỏa trong xã hội. Đà Lạt phải xứng đáng là đầu tàu, đi tiên phong trong mọi hoạt động; vai trò tham mưu, đề xuất của Ban Tuyên giáo là rất quan trọng. Đồng chí Trưởng ban cũng đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Lạt cần tập trung các nhiệm vụ trọng tâm từ đây đến cuối năm 2020. Đối với công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền về đại hội Đảng bộ các cấp phải đa dạng, phong phú bằng nhiều hình thức đến được với người dân; tăng cường nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội, tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán đội ngũ báo cáo viên, giảng viên lý luận chính trị; chủ động cập nhật, cung cấp thông tin chính thống, kịp thời cho báo chí để tuyên truyền, định hướng xã hội…
 
Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Thị Thanh Xuân đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy tiếp thu toàn bộ ý kiến của đoàn công tác để đưa vào kế hoạch hoạt động trong thời gian tới. Bí thư Thành ủy cũng ghi nhận sự nỗ lực của Ban Tuyên giáo đã tích cực tham mưu Thành ủy lãnh đạo tốt công tác tuyên giáo, công tác xây dựng Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo trong thời gian qua. Thành ủy luôn nhận thức về điều kiện thuận lợi, cũng như xác định những khó khăn đặt ra; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của thành phố là góp phần trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cả tỉnh. 
 
Bí thư Thành ủy chỉ đạo, sắp tới công tác tuyên giáo của Thành ủy cần tập trung nắm bắt tình hình tư tưởng, đánh giá đúng tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trước, trong và sau đại hội Đảng bộ các cấp, nhất là Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XII; Đà Lạt sẽ tiếp tục phát huy việc tôn vinh, biểu dương khen thưởng đột xuất những tập thể, cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị 05; đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ sâu rộng để Nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện chính trị của đất nước,địa phương tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước …
 
THANH HỒNG