Đại hội lần thứ II Đảng bộ Trường THPT Chuyên Thăng Long Đà Lạt

11:05, 16/05/2020

(LĐ online) - Ngày 16/5, Đảng bộ Trường THPT Chuyên Thăng Long Đà Lạt tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025...

(LĐ online) - Ngày 16/5, Đảng bộ Trường THPT Chuyên Thăng Long Đà Lạt tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự Đại hội có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Lạt Đặng Quang Tú, lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cùng 34 đảng viên trong Đảng bộ của Trường.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Lạt Đặng Quang Tú và lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ Trường Chuyên Thăng Long Đà Lạt khóa II, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Lạt Đặng Quang Tú và lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ Trường Chuyên Thăng Long Đà Lạt khóa II, nhiệm kỳ 2020 - 2025
 
Đại hội đã nghe báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa I đánh giá về những kết quả nổi bật đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ nhà trường đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, đạt nhiều thành tích cao, xứng đáng là ngọn cờ đầu của ngành giáo dục tỉnh Lâm Đồng và là trường chất lượng cao trong cả nước.
 
Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn trường hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Hoạt động của nhà trường, các tổ chức đoàn thể, các tổ chuyên môn và từng cá nhân đi vào nề nếp. Các tổ chuyên môn triển khai đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học theo hướng phát huy phẩm chất và năng lực học sinh, đẩy mạnh công tác bồi dưỡng mũi nhọn, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác dạy và học trong nhà trường. Chất lượng, hiệu quả giáo dục tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Tỷ lệ học sinh khá giỏi hàng năm được duy trì và ổn định ở mức cao. Tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp luôn đạt 100%. Tỷ lệ học sinh thi đậu đại học ngày càng cao. Trường thuộc nhóm 50 trường có điểm trung bình thi THPT quốc gia cao trong toàn quốc.
 
Đảng bộ nhà trường thực sự là hạt nhân đoàn kết, thực hiện tốt vai trò lãnh đạo toàn diện các mặt hoạt động, giữ vững danh hiệu tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh trở lên. Trường đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến xuất sắc hàng năm. Trường vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhì...
 
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Chuyên Thăng Long Đà Lạt khóa II, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Chuyên Thăng Long Đà Lạt khóa II, nhiệm kỳ 2020 - 2025
 
Tham dự và phát biểu tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà lạt Đặng Quang Tú thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, nghiêm túc của các đồng chí trong Đảng bộ, Ban Chấp hành nhà trường. Mặc dù khá tất bật cho công việc triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020, nhất là triển khai quyết liệt phòng chống dịch bệnh Covid - 19 và các biện pháp dạy - học trực tuyến nhưng đã chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để Đại hội được tổ chức đúng quy định. Đây là đơn vị thứ 9 trong 57 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Thành ủy Đà Lạt tổ chức đại hội. Báo cáo chính trị cũng đã nêu rõ những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém và rút ra những bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chất lượng dạy và học có nhiều chuyển biến rõ nét, tích cực, tập trung nhiệm vụ trọng tâm phát triển giáo dục mũi nhọn trên nền tảng giáo dục toàn diện. Những kết quả đạt được có ý nghĩa hết sức to lớn, khẳng định vị trí, vai trò của Trường chuyên Thăng Long.
 
Đại hội cũng đã báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ trường với những ưu, khuyết điểm cụ thể và bài học kinh nghiệm nhằm khắc phục những hạn chế trong nhiệm kỳ tới.
 
Với chủ đề “Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị”, Đại hội đã tiến hành các chương trình, phần việc quan trọng, thảo luận sôi nổi, dân chủ, trách nhiệm; đề ra những giải pháp khắc phục hạn chế, tạo bước tiến nhanh, vững chắc trong thời gian tới.
 
 Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 7 đồng chí, đồng chí Đào Mạnh Trinh - Hiệu trưởng nhà trường tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, đồng chí Trần Thị Bình được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhà trường. Đại hội đã tiến hành bầu 2 đồng chí đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Lạt khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
NGUYỆT THU