Đảng bộ Công an huyện Đạ Huoai tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

04:05, 26/05/2020

(LĐ online) - Trong 2 ngày 25 và 26/5, Đảng bộ Công an huyện Đạ Huoai đã tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025...

(LĐ online) - Trong 2 ngày 25 và 26/5, Đảng bộ Công an huyện Đạ Huoai đã tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Hồ Ngọc Phong Hải - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Đạ Huoai; đồng chí Lưu Tiến Chinh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đạ Huoai và Thượng tá Trương Minh Đương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã về dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội lần này có 57 đại biểu chính thức là đảng viên thuộc Đảng bộ Công an huyện Đạ Huoai.
 
Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Công an huyện Đạ Huoai nhiệm kỳ 2020 - 2025
Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Công an huyện Đạ Huoai nhiệm kỳ 2020 - 2025
 
Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Đạ Huoai, Công an huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp trên địa bàn. Hầu hết các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đều đạt và vượt kế hoạch. Công tác phòng ngừa tội phạm có chuyển biến tích cực, kịp thời đề ra các chủ trương, giải pháp giữ vững an ninh trên các địa bàn. 
 
Trong nhiệm kỳ, Công an huyện Đạ Huoai đã tổ chức 10 đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; phát hiện, giải quyết kịp thời, hiệu quả các vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; tỷ lệ án làm rõ đạt 82,5% và trọng án được làm rõ 4/4 vụ đạt 100%. Công tác toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội ngày càng được nâng lên và đạt hiệu quả cao, với việc tiếp nhận và giải quyết hơn 290 nguồn tin quần chúng có giá trị; nhiều mô hình bảo vệ an ninh trật tự được thành lập và hoạt động có hiệu quả như: “Cánh cổng an ninh”, “Đến từng ngõ, gõ từng nhà”, “Camera an ninh”…
 
Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an huyện Đạ Huoai nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an huyện Đạ Huoai nhiệm kỳ 2020 - 2025
 
An toàn xã hội được đảm bảo, các loại tội phạm đều giảm, không để hình thành các đường dây, băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu "bảo kê" bất chấp pháp luật. An toàn giao thông có nhiều chuyển biến tích cực, giảm trên cả 3 tiêu chí. Hệ thống an ninh cơ sở tiếp tục được củng cố và tăng cường, chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được nâng lên, xuất hiện nhiều cách làm hay, hiệu quả, phát huy tối đa sức mạnh toàn dân tham gia phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.
 
Đối với công tác xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ qua, 100% cán bộ, đảng viên được triển khai đăng ký “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tổ chức quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và XII) cùng các phong trào thi đua “Công an Nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và “Xây dựng phong cách người Công an Nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”. Qua đó, cả nhiệm kỳ, có 65 lượt tập thể, 115 lượt cá nhân được các cấp có thẩm quyền khen thưởng. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an huyện kết nạp được 15 đảng viên mới. Công an huyện Đạ Huoai cũng đã hoàn thành Đề án đưa công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã đạt tỷ lệ 100%. Hàng năm, Đảng bộ Công an huyện Đạ Huoai đều đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” và năm 2019 đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.
 
Thượng tá Trương Minh Đương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Thượng tá Trương Minh Đương - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
 
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thượng tá Trương Minh Đương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Đạ Huoai đã đạt được trong suốt nhiệm kỳ qua trên tất cả các lĩnh vực. Từ những những kết quả đã đạt được, Đảng bộ Công an huyện Đạ Huoai cần tập trung thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để xảy ra điểm nóng, đặc biệt là thực hiện tốt việc kéo giảm tội phạm. Đơn vị cần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm ổn định trật tự an toàn xã hội; an toàn tuyệt đối trước, trong và sau đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thường xuyên học tập, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cùng đoàn kết hoàn thành mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, xứng đáng là "Người Công an Nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”...
 
Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; đảm bảo trật tự an toàn giao thông và xây dựng Đảng bộ Công an huyện Đạ Huoai trong sạch vững mạnh.
 
Ban Chấp hành Đảng bộ Công an huyện Đạ Huoai nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội
Ban Chấp hành Đảng bộ Công an huyện Đạ Huoai nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội
 
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an huyện Đạ Huoai gồm 9 đồng chí; Thượng tá Nguyễn Thanh Nam được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy; Thượng tá Võ Văn Tùng được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy Công an huyện Đạ Huoai nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Đạ Huoai lần thứ IX với 9 đồng chí.
 
KHÁNH PHÚC