Đảng bộ Quân sự huyện Bảo Lâm tổ chức thành công Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

05:05, 29/05/2020

(LĐ online) - Trong 2 ngày 28 và 29/5, Đảng bộ Quân sự huyện Bảo Lâm đã tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có Đại tá Trần Văn Khương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Bảo Lâm và 32 đại biểu chính thức.

(LĐ online) - Trong 2 ngày 28 và 29/5, Đảng bộ Quân sự huyện Bảo Lâm đã tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có Đại tá Trần Văn Khương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Bảo Lâm và 32 đại biểu chính thức.
 
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng Đại hội
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng Đại hội
 
Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bảo Lâm đã triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng. Qua đó, làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 
 
Hàng năm, công tác khám tuyển và gọi thanh niên nhập ngũ của địa phương đều đạt 100% chỉ tiêu giao. Về lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện luôn quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ đổi mới gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang huyện chung sức xây dựng nông thôn mới”, đã triển khai xây dựng các công trình “Thắp sáng đường quê”, “Công trình nước sạch”, nhà “Đại đoàn kết”, nhà đồng đội, nhà tình nghĩa quân - dân... với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng. 
 
Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025
Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025
 
Về công tác xây dựng Đảng, đơn vị thường xuyên quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của các cấp về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, làm tốt công tác phát triển Đảng và xây dựng chi bộ quân sự xã. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp 124 đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên, đạt 113% kế hoạch. Kết quả thi đua trong 2 năm (2017, 2019), Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bảo Lâm được Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tặng Cờ thi đua quyết thắng; năm 2018 được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua quyết thắng. Đảng bộ Quân sự huyện 5 năm liền đạt danh hiệu “trong sạch vững mạnh, tiêu biểu”.
 
Phát huy tinh thần “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo”, Đại hội đã thảo luận, xây dựng các chỉ tiêu, phương hướng trong nhiệm kỳ 2020 -2025: Hoàn thành Đề án xây dựng khu vực phòng thủ huyện và 100% các xã, thị trấn diễn tập đạt kết quả khá trở lên; tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ đạt 25% trở lên; kết quả huấn luyện 100% đơn vị đạt yêu cầu; hàng năm cơ quan đạt vững mạnh toàn diện và “3 nhất”, “9 không”; phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và Đảng bộ hoàn thành xuất sắc niệm vụ. 
 
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đại tá Trần Văn Khương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Quân sự huyện Bảo Lâm đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời, nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần quan tâm thực hiện trong thời gian tới như tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng thế trận an ninh chính trị ngày càng vững chắc; làm tốt công tác tuyển quân, xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ đảm bảo số lượng, chất lượng; thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính và tích cực tăng gia sản xuất, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, chi bộ và đảng viên; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
 
Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện Bảo Lâm nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên ra mắt Đại hội
Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện Bảo Lâm nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên ra mắt Đại hội
 
Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện Bảo Lâm, đảm bảo đủ 7 đồng chí. Đồng chí Hoàng Trọng Hiền - Bí thư Huyện ủy Bảo Lâm được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thượng tá Nguyễn Xuân Hiếu được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Bảo Lâm lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên là 5 đồng chí.
 
QUỐC TUẤN