Đảng bộ Quân sự huyện Lâm Hà tổ chức Đại hội lần thứ IX

05:05, 29/05/2020

(LĐ online) - Ngày 29/5, Đảng bộ Quân sự huyện Lâm Hà đã tiến hành Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại tá Vi Thanh Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng tham dự Đại hội.

(LĐ online) - Ngày 29/5, Đảng bộ Quân sự huyện Lâm Hà đã tiến hành Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại tá Vi Thanh Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng tham dự Đại hội.
 
Đại tá Vi Thanh Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng Đại hội
Đại tá Vi Thanh Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng Đại hội
 
Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Quân sự huyện Lâm Hà đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng và xây dựng Đảng. Thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng địa phương; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.
 
5 năm qua, Đảng bộ Quân sự huyện Lâm Hà đã tổ chức xây dựng lực lượng, củng cố, kiện toàn tổ chức biên chế, lực lượng thường trực đạt 100% so với nhu cầu biên chế. Lực lượng dự bị động viên cơ bản xây dựng đủ chỉ tiêu giao, sắp xếp biên chế theo đúng quy định. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,22% so với dân số, tỷ lệ đảng viên đạt 26,65%, riêng trong dân quân đạt 23,87%. Khi có tình huống xảy ra, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được huy động đảm bảo đủ khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 16/16 xã, thị trấn sắp xếp đủ Ban Chỉ huy Quân sự xã, thị trấn. 100% chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, thị trấn là đảng viên. Công tác tuyển quân chặt chẽ, đạt 100% chỉ tiêu giao. Trong nhiệm kỳ, đã giao 691 thanh niên; trong đó, đảng viên nhập ngũ bình quân hàng năm đạt 3,9%. 
 
Cũng trong nhiệm kỳ, đã có 1.257 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu hộ cứu nạn, khắc phục thiên tai trên địa bàn. Công tác dân vận được thực hiện với 9.580 ngày công, góp phần chung sức cùng người dân xây dựng nông thôn mới. Công tác chính sách xã hội được triển khai tích cực thông qua các nội dung chi trả chế độ chính sách, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, trích nguồn quỹ tăng gia hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ phát triển kinh tế, xây dựng 2 nhà tình nghĩa quân dân… góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. 
 
Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện Lâm Hà nhiệm kỳ 2020 – 2025
Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện Lâm Hà nhiệm kỳ 2020 – 2025
 
Về công tác xây dựng Đảng bộ, Đảng ủy đã chủ động phối hợp với Đảng ủy các xã, thị trấn xây dựng, củng cố chi bộ quân sự hoạt động hiệu quả. Hiện, 16/16 chi bộ quân sự có chi ủy. Trong nhiệm kỳ phát triển được 131 đảng viên trong dân quân tự vệ. Kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng đội ngũ đảng viên với xây dựng đội ngũ cán bộ vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
Phát biểu tại Đại hội, Đại tá Vi Thanh Minh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ Quân sự huyện Lâm Hà cần thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 – 2025: Thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương; chủ động giải quyết các vấn đề từ cơ sở, tránh để kẻ xấu lợi dụng gây mất an ninh chính trị trên địa bàn. Tập trung xây dựng lực lượng thường trực, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ. Bảo đảm hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển gọi công dân nhập ngũ hàng năm. Thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ chính trị, chú trọng xây dựng tổ chức đảng gắn với xây dựng đảng viên. Thực hiện tốt công tác hậu cần kỹ thuật và tài chính, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, thực hiện thắng lợi những mục tiêu đặt ra trong Đại hội lần này…
 
Đại hội đã thống nhất thông qua nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2020 – 2025 với các chỉ tiêu cơ bản như: Giao quân đảm bảo 100% chỉ tiêu, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ và diễn tập chiến đấu phòng thủ 100% các xã, thị trấn. Xây dựng lực lượng dự bị động viên đảm bảo theo biên chế, tỷ lệ đảng viên đạt 12% trở lên. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, giữ vững tỉ lệ đảng viên đạt 26,65%. Có 100% đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 99% quân số đạt khỏe. Bảo đảm tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Quản lý tốt đất quốc phòng được giao không để lấn chiếm…
 
Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện Lâm Hà nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội
Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện Lâm Hà nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội
 
Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện đảm bảo đủ 7 đồng chí. Trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Lâm Hà chỉ định đồng chí Hoàng Thanh Hải – Bí thư Huyện ủy Lâm Hà vào Ban Chấp hành và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện và đồng chí Hoàng Sỹ Bích – Chủ tịch UBND huyện tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trung tá Ngô Đức Long – Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Lâm Hà.
 
Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên là 3 đồng chí.
 
NGỌC NGÀ