Đảng bộ Quân sự thành phố Đà Lạt tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ IX

06:05, 27/05/2020

(LĐ online) - Trong 2 ngày 26 và 27/5, Đảng bộ Quân sự thành phố Đà Lạt tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

(LĐ online) - Trong 2 ngày 26 và 27/5, Đảng bộ Quân sự thành phố Đà Lạt tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự thành phố Đà Lạt nhiệm kỳ 2020 – 2025
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự thành phố Đà Lạt nhiệm kỳ 2020 – 2025
 
Chủ trì cùng Đoàn Chủ tịch Đại hội có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Lạt, Bí thư Đảng bộ Quân sự thành phố Đà Lạt Huỳnh Thị Thanh Xuân, đồng chủ trì có lãnh đạo Đảng ủy Ban CHQS thành phố Đà Lạt. 
 
Tham dự Đại hội có Đại tá Nguyễn Bình Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Đặng Quang Tú - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Lạt, đồng chí Tôn Thiện San -  Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt, đại diện lãnh đạo các phòng, ban của thành phố, lãnh đạo Đảng ủy các phường, đơn vị trên địa bàn thành phố cùng 33 đại biểu là đảng viên, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của lực lượng vũ trang thành phố Đà Lạt.
 
Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân từ thành phố đến các đơn vị cơ sở đi vào chiều sâu vững chắc; giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ; lực lượng vũ trang thành phố được Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân khu, UBND tỉnh khen thưởng trong nhiều năm liên tục; xây dựng đơn vị ngày càng có nề nếp chính quy, xanh – sạch – đẹp.
 
Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự thành phố Đà Lạt khóa IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt đại hội
Đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên
 
Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp vào đảng 181 quần chúng ưu tú trong lực lượng dân quân, dự bị động viên, thanh niên sẵn sàng nhập ngũ (vượt 81% chỉ tiêu đề ra). Đến nay, tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 28,6% (vượt 3,6% chỉ tiêu đề ra), riêng đảng viên trong dân quân là 20,3% (vượt 0,3% chỉ tiêu đề ra); duy trì 16/16 Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường có chi bộ; trong đó, xây dựng đủ 16/16 chi bộ có chi ủy (đạt 100% chỉ tiêu đề ra).
 
Đại tá Nguyễn Bình Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu: Đảng bộ Quân sự và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Đà Lạt đã kế thừa, phát huy những thành tựu của nhiệm kỳ trước, luôn đoàn kết, đổi mới, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra. Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Quân sự thành phố cần tập trung quán triệt sâu sắc nghị quyết đại hội Đảng các cấp, chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Lạt Đặng Quang Tú ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tựu trong 5 năm qua mà Đảng bộ, Ban Chỉ huy và toàn lực lượng vũ trang thành phố nỗ lực đạt được. Bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội cũng đã nghiêm túc nêu lên những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của tồn tại, hạn chế để từ đó đề ra các giải pháp căn bản khắc phục những hạn chế. Đồng thời, Đại hội cũng đã phân tích, thảo luận trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm để tìm giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự thành phố Đà Lạt lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra. 
 
Phó bí thư Thường trực Thành ủy Đà Lạt cũng chỉ đạo Đảng bộ Quân sự thành phố cần tập trung đi sâu vào các lĩnh vực trọng tâm, chủ yếu. Thời gian tới, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc tiếp tục đặt ra những yêu cầu mới, đòi hỏi Quân đội phải được xây dựng vững mạnh, theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang thành phố, trước hết là cấp ủy, người chỉ huy và chính trị viên cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các biện pháp chủ yếu như: Xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh về chính trị; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật.
 
Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 05 đồng chí. Đồng chí Phạm Thanh Tùng tiếp tục được tín nhiệm giữ chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Đà Lạt nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 
Đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên
Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự thành phố Đà Lạt khóa IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt đại hội
 
Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Lạt lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 05 đại biểu và 01 đại biểu dự khuyết. 
 
Với tinh thần: Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, gương mẫu, sáng tạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng bộ và lực lượng vũ trang thành phố, Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp và đề ra mục tiêu, phương hướng, giải pháp trong nhiệm kỳ tới. Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội để tiếp tục hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 
NGUYỆT THU