Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia

04:06, 11/06/2020

Sáng 11-6, với 462/462 phiếu biểu quyết tán thành (100% đại biểu Quốc hội có mặt biểu quyết tán thành), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân được Quốc hội bầu làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Sáng 11-6, với 462/462 phiếu biểu quyết tán thành (100% đại biểu Quốc hội có mặt biểu quyết tán thành), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân được Quốc hội bầu làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.
 
 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân
 
Thực hiện chương trình kỳ họp, sáng 11-6, Quốc hội tiến hành biểu quyết bằng hệ thống điện tử thông qua Nghị quyết về bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đối với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Kết quả biểu quyết có 462/462 đại biểu Quốc hội tán thành, chiếm 95,65% tổng số đại biểu Quốc hội. Như vậy, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đối với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.
 
Trước đó, ngày 10-6, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.
 
Theo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia chịu trách nhiệm trước Quốc hội về hoạt động của Hội đồng bầu cử quốc gia và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn như: Trình danh sách các Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, các ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia để Quốc hội phê chuẩn.
 
Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia thực hiện nhiệm vụ triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Hội đồng bầu cử quốc gia; Lãnh đạo và điều hành công việc của Hội đồng bầu cử quốc gia; giữ liên hệ với các thành viên của Hội đồng bầu cử quốc gia; Thay mặt Hội đồng bầu cử quốc gia trong mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức khác; thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Hội đồng bầu cử quốc gia phân công.
 
Cũng theo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Hội đồng bầu cử quốc gia có nhiệm vụ, quyền hạn chung như: Tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội; Chỉ đạo, hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp; Chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử.
 
Hội đồng bầu cử quốc gia chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong cuộc bầu cử; Kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử; Quy định mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu thẻ cử tri, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu, các mẫu văn bản khác sử dụng trong công tác bầu cử.
 
(Theo nhandan.com.vn)